Công an Thủ đô thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy

Truy ‘nóng’ nhóm cướp 10X, gây án gần khu công viên Yên Sở

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Di chuyển hàng chục cây số trong đêm tối về Hà Nội, nhóm đối tượng đều ở lứa tuổi 10X gây ra ít nhất 2 vụ cướp điện thoại iPhone.

Ngày 23-11, anh Nguyễn (tạm trú tại phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội) đến Công an phường Yên Sở trình báo về việc khoảng 1h30 phút cùng ngày, đã bị 2 đối tượng đi xe máy ép đầu xe, cướp chiếc điện thoại di động iPhone, 1 chiếc nhẫn mỹ ký và 360.000 đồng.

Các đối tượng Hiếu, Thương

Các đối tượng Hiếu, Thương

Diễn biến sự việc cho thấy, thời điểm trên, trong khi đi xe máy một mình ngang qua khu vực Bến xe Nước Ngầm, anh Nguyễn bị 2 đối tượng đi xe máy cùng chiều vọt lên ép đầu xe. Sau đó, 1 đối tượng nhảy xuống dùng tay và rút mũ bảo hiểm đánh; đối tượng còn lại vu vạ anh Nguyễn tạt đầu xe máy của chúng.

Tiếp đó, 2 kẻ lạ mặt ép anh Nguyễn phải chở 1 trong 2 đứa đi đến khu công viên Yên Sở, sát đường Vành Đai 3. Tại đây, bọn chúng tiếp tục quây đánh và dùng dao uy hiếp, cướp điện thoại di động, nhẫn và tiền mặt của anh Nguyễn.

Khẩn trương truy xét, đến ngày 26-11, tại địa bàn tỉnh Bắc Giang, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai phối hợp cùng Đội 8 - Phòng CSHS CATP Hà Nội đã làm rõ và thực hiện biện pháp tố tụng đối với các đối tượng liên quan đến vụ cướp, là Bùi Quang Hiếu (SN 2000), Nghiêm Chí Thương (SN 2005), cùng quê quán Lục Nam, Bắc Giang.

Qua đấu tranh, Hiếu và Thương khai nhận hành vi phạm tội như trên. Sau khi gây án, chúng mang chiếc điện thoại di động đã được mở các tính năng bảo mật, xóa toàn bộ dữ liệu, bán được 9 triệu đồng rồi chia nhau ăn tiêu hết.

Đáng chú ý qua đấu tranh mở rộng, CQĐT ghi nhận lời khai của Hiếu và Thương là rạng sáng 20-11, chúng đã cùng Đỗ Việt Quang (SN 2005), cùng quê quán Lục Nam, Bắc Giang, gây ra vụ cướp 1 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iPhone màu đỏ của 1 nam thanh niên (chưa rõ nhân thân lai lịch), cũng tại khu công viên Yên Sở.

Còn trong vụ cướp rạng sáng 23-11, phương tiện để Hiếu và Thương đi gây án chính là chiếc xe máy mượn của Đỗ Việt Quang. Đêm 22-11, do hết tiền ăn chơi, Hiếu và Thương rủ nhau đi từ Bắc Giang về Hà Nội. Đến gầm cầu vượt ngã ba Pháp Vân – Giải Phóng, chúng đỗ trong bóng tối rình xem ai đi một mình thì sẽ bám theo để cướp tài sản.

Sau gần 1 tiếng săn mồi, chúng đã bắt gặp anh Nguyễn. Chặn ép được xe của “con mồi”, Thương tháo mũ bảo hiểm đánh anh Nguyễn. Cũng chính đối tượng Thương tiếp đó dùng dao uy hiếp bị hại để cướp tiền, tài sản.

Căn cứ tài liệu thu thập ban đầu, CQĐT Công an quận Hoàng Mai ra Lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Bùi Quang Hiếu, Nghiêm Chí Thương về tội Cướp tài sản; tiếp tục điều tra làm rõ vai trò, hành vi của đối tượng Quang.

Để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án, Công an quận Hoàng Mai đề nghị, ai là bị hại bị cướp điện thoại di động vào rạng sáng 20-11, tại khu vực gần công viên Yên Sở, đến đội CSHS trình báo, cung cấp thông tin. Liên hệ: đ/c Ngọc Anh - ĐT: 0912101001.