Truy 'nóng' kẻ gây ra 4 vụ cướp giật tài sản của phụ nữ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong những ngày thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Công an huyện Quốc Oai, Hà Nội đã  bắt giữ đối tượng gây ra 4 vụ cướp giật tài sản của người dân trên địa bàn...

Ngày 30-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện Quốc Oai, Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự đối với Tống Quang Bảo (SN 1998, trú tại xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Cơ quan Công an lấy lời khai của đối tượng

Cơ quan Công an lấy lời khai của đối tượng

Trước đó, chiều 14-1-2021, Công an huyện Quốc Oai nhận được tin báo của chị H (ở huyện Quốc Oai) về việc bị một đối tượng nam giới mặc áo khoác màu trắng sữa, đội mũ bảo hiểm, bịt kín khẩu trang đi xe máy nhãn hiệu Honda Wave cướp giật một túi xách, bên trong có 1 iPad, khoảng 40 triệu đồng và một số giấy tờ cá nhân...

Ngay khi tiếp nhận tin báo vụ việc, Ban Chỉ huy Công an huyện Quốc Oai đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an các xã tiến hành áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, rà soát địa bàn, tổ chức điều tra, truy bắt đối tượng gây án.

Đối tượng Tống Quang Bảo cùng tang vật

Đối tượng Tống Quang Bảo cùng tang vật

Trong quá trình điều tra vụ án, Công an huyện Quốc Oai tiếp tục nhận được tin trình báo của 3 bị hại khác vào các ngày 21, 22-1 bị một đối tượng cướp giật tài sản khi đang lưu thông trên đường. Trong đó, riêng trong ngày 22-1 xảy ra 2 vụ cướp giật, đối tượng cướp giật được 2 điện thoại di động và 5,5 triệu đồng.

Đối tượng có đặc điểm chung là nam giới, đi xe Honda Wave và Honda AirBlade màu vàng nâu, đội mũ bảo hiểm lưỡi chai, che biển số và có hai gương.

Qua ghi nhận lời khai của các bị hại, nhân chứng và rà soát địa bàn, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Quốc Oai bước đầu dựng được chân dung đối tượng, đồng thời đánh giá nhiều khả năng nghi phạm gây ra nhiều vụ việc là cùng một đối tượng.

Bằng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 28-1, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Quốc Oai đã làm rõ và bắt giữ đối tượng Tống Quang Bảo (SN 1998, trú tại xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ).

Bước đầu, tại cơ quan Công an, Bảo đã khai nhận chính là thủ phạm gây ra 4 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn huyện Quốc Oai từ ngày 14-1 đến ngày 22-1.

Cụ thể, do thiếu tiền để tiêu xài, Bảo đã nảy sinh ý định đi cướp giật tài sản của người đi đường. “Con mồi” mà đối tượng nhắm đến là phụ nữ đi xe máy một mình trên đường vắng, thường treo hoặc đeo túi xách ở trước xe máy, hoặc trên người.

Để thực hiện kế hoạch, Bảo mượn xe máy của người thân, che biển kiểm soát bằng khẩu trang y tế rồi lang thang từ huyện Chương Mỹ đến huyện Quốc Oai. Khi phát hiện “con mồi” Bảo bám theo và chờ cơ hội áp sát cướp giật tài sản.

Lực lượng công an dẫn đối tượng đi lấy lời khai
Lực lượng công an dẫn đối tượng đi lấy lời khai

Gây án xong, đối tượng phóng xe máy bỏ chạy, khi đến khu vực cầu 72, Bảo dừng xe, lục túi xách vừa cướp giật để kiểm tra “chiến lợi phẩm” vừa cướp giật được. Đối với các tài sản có giá trị đối tượng cất vào túi, còn những giấy tờ và túi xách của bị hại, Bảo ném xuống sông Đáy để phi tang.

Theo cán bộ điều tra, để tránh bị lộ tẩy hành tung, gây khó khăn cho quá trình truy xét của Cơ quan Công an, Bảo di chuyển theo nhiều hướng, nhiều địa bàn khác nhau và không bao giờ bỏ khẩu trang để lộ mặt. Bảo chưa có tiền án tiền sự, là đối tượng ham chơi, lười lao động và không có công việc ổn định.

Vụ việc đang được Công an huyện Quốc Oai điều tra mở rộng.