Truy đuổi tên trộm dùng dao rựa cắt cáp viễn thông

ANTĐ - Bị phát giác, Vỵ liền phi tang chứng cứ, phóng xe bỏ chạy nhưng không thể thoát thân.

Ngày 28-1, Cơ quan CSĐT – CAH Quốc Oai (TP Hà Nội) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Kim Vỵ (SN 1981, ở thôn Phương Bản, xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Theo thông tin ban đầu, đêm 26-1, Vỵ đã cắt trộm hàng chục mét dây cáp viễn thông loại 300x2, tại thôn Khánh Tân, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai.

Trước đó, vào rạng sáng 27-1, trong quá trình tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát hình sự CAH Quốc Oai phát hiện Nguyễn Kim Vỵ lén lút xuất hiện tại khu vực cánh đồng Mã An, thuộc địa phận thôn Khánh Tân, xã Sài Sơn - khu vực vừa xảy ra vụ cắt trộm dây cáp viễn thông. Khi lực lượng công an đến gần, Vỵ lập tức ném bao tải bên trong chứa nhiều đoạn dây cáp xuống vệ đường, rồi phóng xe bỏ chạy.

Đến thị trấn Quốc Oai, bị các mũi trinh sát áp sát, đối tượng nghi vấn liền vứt lại xe máy, sau đó nhảy xuống cánh đồng lầy lội bùn đất. Sau gần nửa cây số truy đuổi, lực lượng cảnh sát đã bắt giữ Nguyễn Kim Vỵ, thu giữ một số tang vật liên quan.

Vỵ (ảnh) bị bắt khi quay lại hiện trường vụ cắt trộm cáp viễn thông


Bước đầu Nguyễn Kim Vỵ khai nhận, rạng sáng 26-1, đối tượng này điều khiển xe máy đến cánh đồng Mã An với mục đích trộm cắp tài sản. Lợi dụng đêm khuya vắng người, Vỵ đã dùng dao rựa chặt đứt 2 khoang dây cáp viễn thông rồi nhét vào bao tải. Đêm hôm đó, Vỵ giấu 1 bao tải chứa cáp viễn thông ở bờ ao gần nhà máy xi măng, và chở 1 bao tải dây cáp khác đi bán được 1,6 triệu đồng. Khi Vỵ định quay lại hiện trường lấy nốt số dây cáp đã cắt trộm thì bị lực lượng cảnh sát bắt giữ.

Theo xác minh của cơ quan công an, năm 2007, Nguyễn Kim Vỵ từng bị TAND huyện Chương Mỹ xử 4 năm tù giam về tội phá hủy công trình quan trọng về an ninh quốc gia. Cơ quan CSĐT – CAH Quốc Oai đang điều tra mở rộng vụ án và lập hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.