Truy bắt tội phạm trốn truy nã bằng... tú lơ khơ

ANTĐ - Thời gian gần đây, cảnh sát hình sự ở Trung Quốc đã áp dụng một cách thức truy bắt tội phạm, đặc biệt là tội phạm bị truy nã rất độc đáo, không tốn kém, được nhiều người hưởng ứng nhưng có thể mang lại hiệu quả đó là phát hành… tú lơ khơ (lá bài Tây). Được biết, bộ bài này in hình tên tội phạm cùng những thông tin cơ bản như: giới tính, chiều cao, quê quán, phạm tội, kèm theo đó là số điện thoại đường dây nóng phòng cảnh sát.

Trên mỗi lá bài đều có chân dung và thông tin cơ bản về tên tội phạm

Đây được đánh giá là biện pháp nâng cao ý thức an ninh cho người dân cũng như góp phần phá các vụ án hình sự nghiêm trọng. Do tình hình trật tự trị an ngày càng phức tạp nên đây là tài liệu để mọi người dân nhận diện tội phạm một cách thuận tiện nhất. Ngoài ra, những ai phát giác tội phạm và cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra sẽ được thưởng nóng. Giá trị giải thưởng có thể lên tới 20.000 - 30.000 NDT.

“Nhiều thành phố không cho phép dán thông báo trên tường. Và thông thường người ta sẽ quẳng luôn những tờ rơi như vậy. Nhưng các quân bài thì khác, chúng khiến người ta chú ý và họ sẽ giữ chúng lâu hơn” - ông Zhang Yu - một cán bộ thuộc Sở Công an khả quan về phương thức truy bắt tội phạm mới bằng tú lơ khơ.

Hiện, Cảnh sát tỉnh Hà Nam đã cho phân phát 500 bộ bài có hình những đối tượng bị truy nã ráo riết nhất. Trong đó, 16 nghi phạm khét tiếng chiếm giữ các quân A, K, Q và J. Ông Zhang Yu - một cán bộ thuộc Sở Công an thành phố Xingyang cho biết: 500 bộ bài này đã được chuyển cho các nhà quản lý đường sắt ở Trịnh Châu - thủ phủ tỉnh Hà Nam, để họ phát lại cho các hành khách trên tất cả các đoàn tàu dừng ở đây.

Đơn cử như trong vụ truy bắt nghi phạm giết người Zhang Zhijun đã bỏ trốn. Ngay sau vụ giết người,

200.000 bản thông báo và áp phích được dán khắp cả nước để tìm nghi phạm Zhang Zhijun, nhưng đều không có kết quả. Sau đó, lãnh đạo công an tỉnh đã áp dụng truy tìm Zhang Zhijun gắn với lá bài quân K cơ. Trên đó có những thông tin như: ngày sinh, chiều cao, địa chỉ nhà riêng của y cũng như những đặc điểm nhận dạng là vết sẹo trên cổ tay trái. Tiền thưởng cho người báo tin cho cảnh sát là 20.000 NDT. Gần 2 tháng sau, theo người cung cấp tin báo, một người đàn ông thuê trọ ở gần nhà họ có nhiều đặc điểm giống với đối tượng bị truy nã được in trên lá bài quân K cơ, cảnh sát nhanh chóng siết vòng vây và đã bắt được Zhang Zhijun.

Cảnh sát thành phố Tùy Châu, tỉnh Hồ Bắc cũng phân phát miễn phí 12.000 bộ bài tú lơ khơ có in chân dung Wei Kejin, một kẻ bị truy nã đặc biệt. Đối tượng Wei Kejin, 38 tuổi, làm thợ hàn tại một nhà máy ôtô địa phương bị cho là đã ra tay sát hại dã man vợ và hai con. Ngoài việc phân phát các bộ bài truy nã đặc biệt trên, cảnh sát Hồ Bắc còn cam kết thưởng 20.000 NDT cho những thông tin giúp bắt giữ được Wei Kejin.

Tỉnh thứ ba ở Trung Quốc áp dụng truy bắt tội phạm bằng lá bài tây là tỉnh Quảng Châu. 50.000 bộ bài, in hình 54 tội phạm đã được phát hành miễn phí tại các khu vực trọng điểm ở tỉnh Quảng Châu như: Bạch Vân, Thiên Hà... nơi tập trung đông đảo công nhân và người di cư sinh sống.