Truy bắt nhanh các đối tượng giết người trong quán nhậu

ANTĐ - Một nhóm thanh niên ngồi nhậu xong tại quán thì xảy ra đánh nhau làm một nam thanh niên bị gục tại hiện trường với nhiều vết thương trên cơ thể.

20 giờ ngày 17-12, tại nhà hàng Văn Nghệ, đường Phạm Văn Đồng (thuộc P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng. Sự việc bắt đầu khi một nhóm thanh niên ngồi nhậu xong tại quán thì xảy ra đánh nhau làm một nam thanh niên bị gục tại hiện trường với nhiều vết thương trên cơ thể.

Tiếp nhận tin báo, Thượng tá Trần Tiến Dũng - Phó trưởng CAQ cùng Đại úy Trần Văn Quang, Đội trưởng Đội CSĐTTPVTTXH, CAP An Hải Bắc và các CBCS nhanh chóng đến hiện trường để nắm tình hình và xử lý vụ việc. Lúc này, tại hiện trường nạn nhân nằm bất tỉnh trong tình trạng hết sức nguy kịch với những vết thương nặng ở vùng đầu, sườn... và được đưa chuyển cấp cứu, còn các đối tượng liên quan đã bỏ trốn. Vì vậy, lực lượng làm nhiệm vụ chỉ thu thập được thông tin duy nhất là: trước đó, khi các đối tượng đang cùng ngồi nhậu thì có một đối tượng (nạn nhân) đến ngồi cùng, sau đó cả bàn về thì xảy ra vụ đánh nhau.

Theo chỉ đạo của lãnh đạo CAQ, lực lượng CA tiến hành truy xét để bắt nóng các đối tượng ngay trong đêm. Hơn 20 CBCS CAQ Sơn Trà được huy động phối hợp các ĐTV của Phòng CSĐTTPVTTXH CATP để truy xét, làm rõ các đối tượng liên quan. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 5 giờ ngày 18-12, CQĐT đã triệu tập được các đối tượng liên quan, gồm Đoàn Ngọc Thanh (1976, trú tổ 41, P. Thuận Phước, Q. Hải Châu), Nguyễn Đăng Phát (1990, trú tổ 32, P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ), Phạm Đắc Quân (1995, trú tổ 34, P. Hòa Phát, Q. Cẩm Lệ), Phan Hữu Hải (1998, trú tổ 49, P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ), Nguyễn Minh Hà (1969, trú tổ 37, P. An Khê, Q. Thanh Khê) để làm rõ vụ việc. Riêng Nguyễn Văn Quốc (1972, trú K54/8/18-Đinh Tiên Hoàng, Q. Hải Châu) bỏ trốn khỏi địa bàn.

Thanh, Phát, Quân tại cơ quan điều tra.

 Thanh, Phát, Quân tại cơ quan điều tra.

Tại CQĐT, các đối tượng khai nhận: Khi nhóm của Thanh, Phát, Quân, Hải, Hà, Quốc đang ngồi nhậu thì Nguyễn Anh Tuấn (1983, trú tổ 4, P. An Hải Tây, Q. Sơn Trà) đến ngồi nhậu cùng và nhiều lần có lời lẽ, cử chỉ khiêu khích, ngạo mạn nên nhóm Thanh, Phát bực tức. Khi Tuấn đi ra ngoài nghe điện thoại thì Quốc, Thanh đi theo sau để đánh. Phát bảo Quân cầm vỏ chai rượu Vodka để đánh vì Tuấn “hỗn láo”, Hải ra ngoài chuẩn bị xe, đợi Quân đánh Tuấn xong thì chở chạy trốn. Khi ra ngoài gặp Tuấn, Quân dùng vỏ chai rượu đánh một cái vào đầu Tuấn làm vỏ chai bị vỡ rồi đâm một nhát vào vùng sườn trái làm Tuấn ngã gục xuống đất. Chưa dừng lại, Quân lấy gạch ném vào đầu nạn nhân rồi chạy ra đường để Hải chở về nhà. Còn Tuấn, dù đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong. 

Trước lời khai và chứng cứ liên quan đến vụ việc, ngày 18-12, CQĐT CAQ Sơn Trà đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp, ra quyết định tạm giữ đối với Thanh, Phát, Quân để củng cố hồ sơ khởi tố vụ án và tiếp tục làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan.