Truy bắt kẻ giết bạn tại công trình xây dựng

ANTĐ -Công an TP.HCM xác định chính Trương Thanh Trúc là hung thủ sát hại người đồng nghiệp Hồ Đức Tín tại công trình xây dựng mà cả hai đang làm thợ hồ nhằm cướp tài sản của bạn.

Liên quan đến vụ trọng án “1 thợ hồ bị sát hại trong đêm” xảy ra tại công trình xây dựng số 330/34 đường Phan Đình Phùng, phường 1, quận Phú Nhuận, TP.HCM vào tháng 10/2010 như ANTĐ đã thông tin, ngày 1/2/2012 cơ quan CSĐT công an TP.HCM đã ra quyết định bắt giữ khẩn cấp đối tượng Trương Thanh Trúc (SN 1971, ngụ tỉnh Sóc Trăng) về hành vi “giết người”. Trúc được xác định là hung thủ của vụ trọng án nói trên.

Đối tượng Trương Thanh Trúc

Như ANTĐ đã thông tin tại công trình sữa chữa ngôi nhà 3 tầng ở địa chỉ số 330/34 đường Phan Đình Phùng, phường 1, quận Phú Nhuận, 1 số công nhân đã kinh hoàng khi phát hiện 1 nam thanh niên nằm chết ở sân thượng của tòa nhà. Ngay khi nhận được tin trình báo, công an quận Phú Nhuận và các đơn vị nghiệp vụ của công an TP.HCm đã có mặt tại hiện trường để điều tra.

Cơ quan công an xác định nạn nhân là Hồ Đức Tín (SN 1990, ngụ huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) - là công nhân xây dựng của công trình xây dựng như nói trên. Tại hiện trường lực lượng công an xác định nạn nhân Tín tử vong trong tình trạng mặc áo thun, quần đùi, trên khu vực đầu và cổ có nhiều vết thương nghi bị đánh bằng vật cứng. Cạnh hiện trường, lực lượng điều tra đã tìm thấy 1 cây sắt dài khoảng 1m có dính máu.

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, nạn nhân Tín và nghi can số 1, tức Trương Thanh Trúc được chủ thầu giao cho ở lại công trình để trông coi tài sản vào đêm 9/10. Tuy nhiên khi phát hiện ra vụ án mạng thì Trúc đã biến mất, không ai biết ở đâu. Ngoài ra còn có một tình tiết đặc biệt khác là vào chiều 9/10 Tín có nhận lương, hơn 2 triệu đồng và cất vào ví nhưng thời điểm phát hiện vụ trọng án (sáng 10/10) thì chiếc ví không còn trong túi của Tín nữa.

Ngay từ giai đoạn đầu điều tra, lực lượng công an nghi Trương Thanh Trúc chính là hung thủ đã sát hại nạn nhân Tín để cướp tài sản. Công an quận Phú Nhuận đã cử điều tra viên về tận quê của Trúc tại xã An Mỹ, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng để làm rõ các nghi vấn. Người nhà của Trúc khai, Trúc có tạt về thăm nhà vài ngày nhưng rồi nhanh chóng ra đi và gia đình mất liên lạc cho đến nay.

Cộng với các biện pháp nghiệp vụ điều tra khác, đến nay công an TP.HCM xác định Trúc chính là hung thủ đã sát hại nạn nhân Hồ Đức Tín nhằm cướp tài sản.

Thông qua báo ANTĐ, cơ quan CSĐT công an TP.HCM kêu gọi đối tượng Trương Thanh Trúc sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Đồng thời công an TP.HCM đề nghị ai bắt được hoặc biết về tung tích của Trúc ở đâu có thể trình báo về đội 9, phòng PC45, công an TP.HCM hoặc qua số điện thoại (08) 38387414 gặp điều tra viên Nguyễn Thế Vinh để phối hợp bắt giữ kẻ giết người.