Truy bắt hung thủ sát hại nhân viên ngân hàng

ANTĐ - Ngày 12-6, Công an TP.HCM ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thành Vinh (SN 1981, trú xã Hưng Đông, TP Vinh, tỉnh Nghệ An, ảnh), được xác định là nghi can sát hại dã man  anh Nguyễn Minh Nguyên (SN 1987, là nhân viên tín dụng của Ngân hàng Phương Nam) để cướp tài sản xảy ra tại nhà trọ không số thuộc Khu phố 4, phường Hiệp Thành, quận 12 vào cuối tháng 8-2012.

Theo điều tra, 8h sáng 26-8-2012, anh Bùi Sỹ An - quản lý phòng trọ  nói trên phát hiện thi thể anh Nguyên bị sát hạ dã man, giấu trong phòng trọ của Vinh còn đối tượng đã biến mất khỏi đây. Vào cuộc khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an thu giữ 1 búa dính máu, nghi vấn là hung khí gây án. Ngoài ra một số tài sản của anh Nguyên bị mất gồm: 1 xe gắn máy hiệu Airblade mang BKS: 63B9-12541, 1 ĐTDĐ, 1 ví tiền bên trong có 5 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân.

Vinh từng có 2 tiền án, mãn hạn tù vào năm 2010. Sau đó, Vinh vào TP.HCM kiếm sống và thuê phòng trọ ở địa chỉ nói trên từ giữa tháng 8-2012  đến khi xảy ra vụ án. Riêng về nạn nhân Nguyên, được biết anh này là nhân viên ngân hàng còn làm thêm nghề kinh doanh mua bán, sửa chữa máy vi tính xách tay, có đăng quảng cáo số ĐTDĐ trên mạng để khách hàng có nhu cầu gọi điện, sẽ đến tận nơi sửa chữa. Bước đầu công an nhận định, có khả năng Vinh liên lạc điều anh Nguyên đến tận phòng trọ rồi ra tay sát hại nạn nhân bằng búa để cướp tài sản. Công an TP.HCM kêu gọi Nguyễn Thành Vinh sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật; ai biết Vinh ở đâu có thể trình báo về Đội Điều tra truy xét trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM qua số điện thoại (08) 38387414.