Truy bắt đến cùng kẻ đâm CSGT trọng thương rồi bỏ trốn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Lãnh đạo Cục CSGT mong muốn CBCS bị thương mau bình phục, đồng thời chỉ đạo truy bắt bằng được đối tượng đâm CSGT bị trọng thương rồi bỏ chạy.

Chiều 21/4, Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) cùng các đồng chí lãnh đạo thuộc các phòng nghiệp vụ Cục CSGT đã đến động viên, thăm hỏi sức khỏe Thượng úy Nguyễn Tuấn Anh, cán bộ của Đội CSGT đường bộ số 5, CSGT Công an tỉnh Nghệ An bị thương trong quá trình làm nhiệm vụ.

Tại bệnh viện Việt Đức (Hà Nôi), Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung chia sẻ với đồng chí Tuấn Anh và gia đình, đồng thời cho biết rất lo lắng khi có một chiến sĩ bị thương trong quá trình làm nhiệm vụ.

Cục trưởng Cục CSGT thăm hỏi động viên đồng chí Tuấn Anh

Cục trưởng Cục CSGT thăm hỏi động viên đồng chí Tuấn Anh

Ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe và tặng quà Thượng úy Tuấn Anh, Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung biểu dương tinh thần của Thượng úy Tuấn Anh trong quá trình làm nhiệm vụ và mong muốn đồng chí sớm bình phục để tiếp tục trở về đơn vị công tác.

Tuy sức khỏe đồng chí Tuấn Anh đã dần ổn định, nhưng đồng chí Cục trưởng cũng mong muốn Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ để xử lý nghiêm hành vi của người lái xe ô tô có hành vi điều khiển xe đâm vào đồng chí Tuấn Anh.

Trước đó, vào khoảng 20h50' ngày 19/4, tổ CSGT Đội CSGT đường bộ số 5 gồm các đồng chí: Thượng uý Cao Đức Đại (Tổ trưởng), Nguyễn Việt Anh, Nguyễn Tuấn Anh, Chu Văn Hải, Nguyễn Đắc Nam (Tổ viên), đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đảm bảo TTATGT tại Km 08+850 Quốc lộ 46A thuộc xã Nghi Ân, TP Vinh, phát hiện xe ô tô biển số 37A-502.46 di chuyển theo hướng TP Vinh đi TX Cửa Lò vi phạm tốc độ 56/50 km/h.

Lúc này, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm soát và xử lý vi phạm, nhưng người điều khiển không chấp hành hiệu lệnh, mà còn điều khiển xe lách sang phía bên trái và quệt vào người đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, làm đồng chí Nguyễn Tuấn Anh ngã ra đường, sau đó tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy khỏi hiện trường với tốc độ rất nhanh.

Sau khi sự việc xảy ra, tổ công tác đã nhanh chóng đưa đồng chí Nguyễn Tuấn Anh đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh rồi sau đó chuyển lên bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), và báo cáo Lãnh đạo đơn vị nội dung sự việc, đồng thời phối hợp Công an TP Vinh, và cơ quan chức năng khác lập hồ sơ ban đầu để xử lý đối tượng theo quy định.

Đối tượng điều khiển xe 37A-502.46 được xác định là Võ Thế Nghĩa sinh năm 1990 trú tại khối Bắc Hải phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò. Hiện, cơ quan chức năng đã thu được xe nhưng đối tượng bỏ trốn, đang vận động đầu thú.