Quảng Bình:

Trượt dốc, xe rơmóc chở ô tô gãy đầu chắn ngang đường

ANTĐ - Vụ tai nạn xảy ra vào 8h sáng 26-4, tại phía Bắc chân đèo Lý Hòa nằm trên tuyến QL1A đoạn đi địa phận xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch đã xảy ra vụ tai nạn giao thông gây ách tắc giao thông trong nhiều giờ liền.

Xe ô tô rơ móc BKS 30F – 6402 do lái xe Trần Đức Lâm, trú tại xã Mỹ Phú, huyện Mỹ Lộc, Nam Định điều khiển đang lưu thông theo hướng Nam - Bắc, khi đi qua khỏi đèo Lý Hòa thì bị trượt dốc, mất lái khiến xe bị gãy đầu, nằm quay ngang chắn giữa đường.

Sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Bình đã có mặt kịp thời, phân luồng giải tỏa ách tắc giao thông. Tuy nhiên do lượng xe lưu thông qua đây quá lớn nên đã gây ách tắc giao thông nhiều giờ liền. Lượng xe ách tắc kéo dài gần 3 km. Đến 11 giờ cùng ngày, sự cố tai nạn trên mới được giải quyết, thông tuyến Quốc lộ 1A trở lại.

Nguyên nhân bước đầu được xác định do trời mưa, đường trơn, kết hợp lượng xe ô tô con được chở trên xe ô tô rơ móc quá nặng, 6 chiếc xe ô tô con, nên khi qua đèo bị mất lái, trượt dốc. Rất may lái xe và phụ xe chỉ bị thương nhẹ.