Phú Yên:

Trưởng thôn “hốt” gần 600 triệu đồng rồi biến mất

ANTĐ -  Ngày 13-9, Viện KSND huyện Phú Hòa (Phú Yên) đã có công văn yêu cầu Cơ quan CSĐT Công an cùng cấp xác minh, điều tra xử lý việc ông Phan Văn Khương (SN 1967, trú ở thôn Phong Hậu, xã Hòa Hội, huyện Phú Hòa) do chiếm dụng vốn của dân, không nộp cho ngân hàng.

Ông Khương là Trưởng thôn, kiêm Tổ trưởng Tổ vay vốn thôn Phong Hậu. Từ đầu năm 2012 đến nay ông này đã nhận 206 tiền gốc và lãi của 51 hộ dân trong thôn vay vốn của Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT huyện Phú Hòa (Phú Yên). Trong đó, tiền gốc của 7 hộ dân là 110 triệu đồng và tiền lãi của 44 hộ dân là 96 triệu đồng. Tuy nhiên, ông Khương đã chiếm dụng số tiền trên thay vì giao nộp cho ngân hàng đúng hạn.

Theo đơn tố giác của ông Nguyễn Văn Hiệp (SN 1979, trú thôn Định Thọ, trú ở thị trấn Phú Hòa (huyện Phú Hòa), trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến ngày 4/9/2012, ông Khương còn vay của ông Hiệp với số tiền 387 triệu đồng nhưng chưa trả theo cam kết.

Nhiều người dân còn tố giác ông Khương chiếm dụng tiền của 60 tổ viên tổ vay vốn tiết kiệm thuộc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách-xã hội huyện Phú Hòa.

Hiện ông Phan Văn Khương đã bỏ trốn khỏi địa phương.