Trương Thế Vinh tái xuất âm nhạc sau gần 10 năm vắng bóng?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trên cả trang Fanpage lẫn trang Facebook cá nhân thời gian gần đây, nam diễn viên Trương Thế Vinh háo hức chia sẻ những bức ảnh về một ban nhạc có tên gọi Voi Biển. Xuất hiện trong ảnh ở vị trí trung tâm, lại từng là ca sĩ nên Trương Thế Vinh được đoán là giọng ca chính.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi “gác” míc để chuyển sang hoạt động ở các lĩnh vực nghệ thuật khác, từ đóng phim đến làm người mẫu, MC…Trương Thế Vinh xuất hiện trở lại với hình ảnh của một ca sĩ. Trước đó, anh chàng diễn viên sinh năm 1984 từng bắt đầu sự nghiệp bằng con đường ca hát và là thành viên của ban nhạc đình đám MP5 vào đầu năm 2001. Khi đang nổi đình nổi đám trên sân khấu âm nhạc, MP5 bất ngờ tan rã. Cũng kể từ đây, Trương Thế Vinh quyết định chuyển sang hát solo và được khán giả yêu mến với nhiều bản “hit” như: Tình yêu hoa gió, Anh sẽ trở về, Khoảng cách vô hình

Dù gặt hái được không ít thành công khi làm ca sĩ song Trương Thế Vinh vẫn chọn cách phá bỏ giới hạn của bản thân bằng cách thử sức ở nhiều địa hạt nghệ thuật khác và tìm được chỗ đứng riêng cho mình trong lòng khán giả, nhất là ở vai trò diễn viên. Tính tới nay, kho gia tài phim ảnh của anh đã lên tới hơn 50 phim lớn nhỏ và nhiều người dường như quên luôn cả việc anh từng là ca sĩ.

Ban nhạc Voi Biển được Trương Thế Vinh giới thiệu trên mạng xã hội

Ban nhạc Voi Biển được Trương Thế Vinh giới thiệu trên mạng xã hội

Mới đây chia sẻ trên trang Fanpage chính thức có gần 800 nghìn lượt người theo dõi, nam diễn viên bày tỏ, xuất phát điểm ban đầu của anh là ca sĩ nên rõ ràng âm nhạc là dòng máu chưa bao giờ ngừng nóng trong mình. Vì vậy ở thời điểm này nếu anh trở lại với âm nhạc thì có lẽ sẽ là sự trở lại “lợi hại” hơn khi có cả một đội hình “tươi không cần tưới” đồng hành với mình. Cùng với đó, anh giới thiệu về ban nhạc Voi Biển mà mình là thành viên. Cụ thể, ban nhạc Voi Biển được Trương Thế Vinh tiết lộ bao gồm anh và 4 thành viên chơi các loại nhạc cụ như: trống, guitar bass, keyboard…Các thành viên trong ban nhạc đều có phong cách thời trang bắt mắt với màu sắc khá ấn tượng, khiến nhiều người liên tưởng đến những ban nhạc của thập niên trước đây. Voi Biển cũng là biệt danh gắn liền với Trương Thế Vinh sau khi anh tham gia gameshow "Chạy đi chờ chi".

Về phần mình, Trương Thế Vinh khá kín tiếng, anh dứt khoát không hé lộ thêm bất cứ thông tin nào về ban nhạc Voi Biển, chỉ úp mở về việc cả nhóm đang hồi hộp chờ giây phút “lên sóng” và nói vui “hóng xong rồi sẽ hát”. Cũng theo nam diễn viên được yêu thích của màn ảnh Việt thì các thành viên trong ban nhạc Voi Biển là một gia đình và đều là những người “hiền lành siêu cấp đáng yêu”. Anh cũng nhắn nhủ mọi người hãy chờ đợi sản phẩm mới mà cả nhóm sắp ra mắt trong thời gian sắp tới. Phía êkip của Trương Thế Vinh tiết lộ, anh cùng các cộng sự của mình đã dành rất nhiều thời gian lẫn tâm huyết để chuẩn bị cho dự án lần này và tin rằng sản phẩm sẽ không làm mọi người thất vọng.

Trương Thế Vinh khẳng định anh vẫn chưa bao giờ ngừng đam mê âm nhạc

Trương Thế Vinh khẳng định anh vẫn chưa bao giờ ngừng đam mê âm nhạc

Tuy đã gần 10 năm không ca hát chuyên nghiệp song thỉnh thoảng khi đứng chân trên sân khấu với vai trò MC, Trương Thế Vinh vẫn trổ tài khoe giọng khiến nhiều người mê mẩn. Còn nhớ trong lần tham gia một gameshow, anh từng thể hiện giọng hát ngọt ngào đến mức siêu mẫu Xuân Lan xuýt xoa khen ngợi và thẳng thắn đề nghị anh trở lại làm ca sĩ. Cách đây vài năm vì nhớ nghề nên Trương Thế Vinh cũng từng tổ chức một đêm minishow để có dịp gặp lại khán giả trong vai trò ca sĩ. Lúc bấy giờ, dù đã lâu không còn đi hát nhưng anh vẫn chinh phục người nghe bằng giọng hát “live” đầy nội lực và cùng phong cách âm nhac đa dạng.

MV ca nhạc gần đây nhất được anh ra mắt vào năm 2014 có tên gọi “Đứng lên”. Thời điểm đó, anh từng “dở khóc dở cười” chia sẻ về việc ca khúc không hề tệ mà chẳng hiểu sao không mấy ai xem. Trong MV, Trương Thế Vinh không chỉ thể hiện ca khúc có tiết tấu nhanh, phong cách âm nhạc mang hơi thở đương đại mà còn trổ tài đọc Rap bằng tiếng Anh khiến không ít người ngạc nhiên.

Hình ảnh hài hước và thú vị về ban nhạc Voi Biển

Hình ảnh hài hước và thú vị về ban nhạc Voi Biển

Nói về hình tượng nghệ sĩ “đa di năng” mà mình tạo dựng được trong suốt nhiều năm qua, Trương Thế Vinh giãi bày, anh chưa bao giờ làm bất cứ việc gì theo cảm tính hay quán tính tự nhiên cả. Đó là lý do khi anh quyết định rẽ sang đóng phim hay làm MC thì đều đã có sự tính toán kỹ lưỡng, cẩn trọng từ trước. Nam diễn viên khẳng định, dù đứng chân ở vị trí nào thì anh cũng đều dốc hết tâm huyết và có sự chuẩn bị kỹ càng để có thể hoàn thành một cách tốt nhất. Với anh, sự nghiêm túc với nghề đã phần nào giúp mình chinh phục được nhiều khán giả khó tính. Có điều, để làm được điều đó thì người nghệ sĩ vẫn cần phải có đủ tình yêu và cả sự dấn thân với con đường mà mình lựa chọn. Trong suốt gần hai mươi năm gắn bó với nghệ thuật, Trương Thế Vinh cảm thấy hài lòng với những gì mình đã làm được, nhưng vẫn luôn tự nhắc nhở mình cần phải thay đổi để thích nghi với dòng chảy nghệ thuật mỗi ngày một mới mẻ hơn.