Trường Sa rất gần, vì Tổ quốc ở Trường Sa

ANTĐ - Thông tin TP HCM thí điểm tổ chức chuyến du lịch ra Trường Sa vào ngày 22-6 làm không chỉ làm những người dân háo hức mà đây cũng là thông tin được các doanh nghiệp du lịch lữ hành hết sức quan tâm. Sự háo hức, chờ đợi và sốt ruột của người dân cũng như các công ty du lịch về tour du lịch Trường Sa đã cho thấy việc đến với Trường Sa đã trở thành nhu cầu, trở thành niềm khát vọng của người dân. Khát vọng của lòng yêu nước.
Trường Sa rất gần, vì Tổ quốc ở Trường Sa ảnh 1

Trường Sa - máu thịt của Tổ quốc đã từ lâu nhiều người đều mong ước một lần được đặt chân đến đó. Không chỉ các em nhỏ học sinh ngồi trên ghế nhà trường vẫn luôn khát khao một lần được ra thăm đảo, thăm các chú hải quân, mà đó còn là tâm niệm là khát vọng của rất nhiều tầng lớp, thế hệ người dân đất Việt. 

Đến với Trường Sa không phải chỉ để trải nghiệm cảm giác thử thách nơi đầu sóng ngọn gió, không chỉ để thấy biển Việt Nam đẹp quá, để được ngắm bình minh, hoàng hôn trên biển, mà dường như tất thảy chúng ta đều muốn tới vùng biển thiêng liêng, vùng biển đảo tiền tiêu của Tổ quốc để thấm thía hơn hai chữ đồng bào, để san sẻ tình cảm, để mang hơi ấm từ đất đất liền ra với người dân trên đảo và để tiếp thêm sức mạnh cho những người lính đảo đang ngày đêm đối mặt với đầu sóng ngọn gió canh giữ, bảo vệ chủ vùng biển chủ quyền của Tổ quốc thân yêu;  đến với Trường Sa còn là để tận mắt nhìn thấy hình hài Tổ quốc, và thấy thêm yêu Tổ quốc mình.

Thật xúc động và ấn tượng, khi các vị đại biểu đã gọi tour du lịch Trường Sa là tour du lịch yêu nước. ĐB Trương Minh Hoàng, Phó Trưởng đoàn ĐBQH Cà Mau trả lời phỏng vấn báo chí bên hành lang Quốc hội đã nói rằng: “Tôi chưa được đến Trường Sa, nếu có, tôi sẽ là người đăng ký sớm nhất”.

Đại diện một công ty du lịch - ông Lý Việt Cường - Tổng Giám đốc Công ty du lịch Nam Phương cũng cho biết việc mở tour du lịch Trường Sa là rất khả thi. Hiện nhiều người dân đang rất mong muốn được một lần đặt chân lên Trường Sa thân yêu. Và hiện đã có tới 200 người đăng ký tour du lịch Trường Sa… Trong khi đó, ông Hà Văn Siêu - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam cũng khẳng định du lịch biển đảo là chủ lực trong chiến lược phát triển du lịch Việt Nam và du lịch đến Trường Sa là một điểm du lịch hấp dẫn. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch đã hoan nghênh, đánh giá cao ý tưởng này và cho biết tour du lịch yêu nước sẽ sớm được đưa vào khai thác đại trà.

Mong lắm, ngày chuyến du lịch đầu tiên ra Trường Sa khởi hành, mong lắm  chúng ta sẽ có nhiều du lịch như vậy để không chỉ người dân Việt được đến với đảo nhiều hơn, mà cả bạn bè quốc tế cũng được chứng kiến chủ quyền biển đảo Việt Nam một cách chân thực và sinh động nhất.

Trường Sa rất gần, vì Tổ quốc ở Trường Sa.

Tin cùng chuyên mục