“Trường Sa, Hoàng Sa - Máu thịt của Việt Nam”

ANTĐ - Là tên gọi cuộc triển lãm được trưng bày từ ngày 24 đến 27-7 tại Rạp Chiếu phim Ngọc Khánh (523 Kim Mã, Hà Nội). 

Triển lãm giới thiệu phiên bản một số văn bản Hán Nôm, văn bản Việt ngữ và Pháp ngữ ban hành vào thế kỷ 17 - đầu thế kỷ 19, tập bản đồ và tư liệu khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Triển lãm đem đến cho khán giả 8 chủ đề xuyên suốt, với hơn 200 bản đồ, tư liệu, hình ảnh về Hoàng Sa, Trường Sa và 4 cuốn Atlas phiên bản. Cũng trong khuôn khổ sự kiện, vào tối 24-7 đã diễn ra buổi gặp gỡ giao lưu và chiếu phim “Hướng về biển đảo quê hương” với sự góp mặt của các tác giả điện ảnh, cựu chiến binh hải quân và nhà báo về chủ đề biển đảo. Chương trình do Viện phim Việt Nam, Cục Điện ảnh, Bảo tàng Đà Nẵng và Công ty Cổ phần Truyền hình tương tác Việt Nam tổ chức với mong muốn góp phần thể hiện truyền thống yêu nước, tình yêu biển đảo quê hương.

Tin cùng chuyên mục