Trường mầm non Họa Mi đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1

ANTĐ - Sáng nay (17-11), Trường Mầm non Họa Mi, số 39 Hàng Giấy đã tổ chức Lễ đón Bằng công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ I.

Tới dự buổi lễ có đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội, lãnh đạo Quận ủy, UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), đại diện các bậc phụ huynh cùng đông đảo thầy và trò trường mầm non Họa Mi.
Trải qua gần 20 năm xây dựng và trưởng thành, nhà trường luôn giữ vững danh hiệu Tập thể lao động Tiên tiến, Trường Tiên tiến xuất sắc về phong trào thể dục thể thao, vệ sinh chữ thập đỏ…

Đặc biệt, từ một ngôi trường có nhiều điểm lẻ nằm xen kẽ trong khu vực dân cư, với diện tích chật hẹp, cơ sở vật chất đã xuống cấp nghiêm trọng sau nhiều năm sử dụng, đến nay, trường đã được xây mới với tổng diện tích sử dụng là 2531m2 với quy mô 5 tầng khang trang, trang thiết bị đồng bộ, hiện đại.

100% đội ngũ giáo viên nhà trường đạt chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Lê Hương Chi – Hiệu trưởng nhà trường khẳng định, việc trường mầm non Họa Mi được công nhận đạt chuẩn Quốc gia thể hiện nỗ lực to lớn của tập thể cán bộ, giáo viên trong trường. Đồng thời đánh giá một bước tiến vượt bậc về chuyên môn và cơ sở vật chất của trường trong những năm vừa qua.

Nhà trường có đội ngũ giáo viên, nhân viên đủ về số lượng, 100% đạt chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trong đó trình độ trên chuẩn đạt 50%, có phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, tận tụy, thương yêu học sinh.

Bà Lê Hương Chi, Hiệu trưởng nhà trường thay mặt tập thể các thầy cô giáo đón nhận Bằng công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.

Chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ của nhà trường được chú trọng và quan tâm, thường xuyên thay đổi thực đơn theo mùa, theo tuần, đảm bảo đầy đủ các chất, năng lượng calo theo quy định. Trẻ được chăm sóc sức khỏe tốt, mạnh khỏe, mạnh dạn, hồn nhiên, có nề nếp thói quen. 100% trẻ được khám sức khỏe định kỳ 2 lần/năm.

Các thầy cô giáo chụp ảnh lưu niệm cùng ông Đinh Hồng Phong, Phó Chủ tịch UBND Quận Hoàn Kiếm

Với quan điểm lấy trẻ làm trung tâm, các giáo viên đã có nhiều sáng tạo, linh hoạt trong việc xây dựng môi trường sư phạm, tổ chức nhiều hình thức hoạt động khám phá cho trẻ, áp dụng phương pháp dạy học tích cực và ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy đạt hiệu quả. 100% trẻ được đánh giá theo đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bên cạnh đó, nhà trường còn thường xuyên tổ chức các hoạt động trải nghiệm, nâng chất lượng kỹ năng sống, giáo dục tình cảm xã hội thông qua các hoạt động như Thăm làng gốm Bát Tràng, du lịch xanh, tham quan phố cổ Hà Nội…

Cùng với niềm vinh dự và tự hào về thành tích chung của giáo dục quận Hoàn Kiếm, trong thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục phấn đấu không ngừng, phát huy những thành tích đã đạt được, giữ vững danh hiệu Trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia, xứng đáng với niềm tin tưởng của các cấp lãnh đạo, nhân dân địa phương và niềm tin yêu mà các bậc phụ huynh đã trao gửi.