Tuyển sinh ĐH, CĐ 2012:

Trường kém chất lượng, hạn chế chỉ tiêu

ANTĐ - Kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ 2012 sẽ tiếp tục tổ chức theo hình thức “3 chung” nhưng được mở rộng khối thi và thay đổi một số yếu tố kỹ thuật. Cũng trong kỳ tuyển sinh tới, sẽ có sự điều chỉnh chỉ tiêu nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

Tuyển sinh ĐH 2012 sẽ nới rộng với thí sinh, siết chặt với trường

Rà soát chất lượng

Trước những phàn nàn về chất lượng đào tạo của nhiều trường ĐH, đặc biệt là những trường mới thành lập, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận thừa nhận dù mới chỉ thanh kiểm tra một số ít trường nhưng kết quả cho thấy có những trường đội ngũ giảng viên quá mỏng, chỉ có 50 giáo viên với hàng chục ngành đào tạo. “ Số lượng giảng viên của trường ĐH lại chưa bằng một trường THPT. Có những bộ môn chỉ có 2 - 3 giáo viên cơ hữu. Chưa kể diện tích học trên đất đi thuê không đảm bảo tiêu chuẩn, mỗi sinh viên chưa được dành đến 1m2 học tập”- Bộ trưởng Phạm Vũ Luận lo ngại.

Cụ thể hơn, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết, trong năm 2011, đoàn kiểm tra của Bộ đã kiểm tra tại các trường ĐH Văn Hiến, trường CĐ Công nghệ thông tin, trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng, trường ĐH DL Đông Đô. Mặc dù đã hoạt động nhiều năm nhưng số lượng giáo viên cơ hữu của các trường này vẫn còn quá mỏng, cơ sở vật chất, đất đai một số trường còn rất tạm bợ không đảm bảo yêu cầu tối thiểu… “Kết quả kiểm tra bước đầu cho thấy việc thực hiện các điều kiện đảm bảo chất lượng của các trường chưa đúng với cam kết” - Thứ trưởng Bùi Văn Ga kết luận.

Với yêu cầu gắt gao về chất lượng đào tạo, Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho biết: “Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Bộ sẽ có biện pháp xử lý kiên quyết đối với những trường không thực hiện đúng cam kết, trong đó có khả năng sẽ thu hồi quyết định mở ngành không còn bảo đảm các điều kiện quy định, giảm chỉ tiêu tuyển sinh kể từ năm 2012, đình chỉ hoạt động đào tạo và trình cấp thẩm quyền xem xét đình chỉ hoạt động và giải thể trường”.

Bên cạnh đó, xu thế tuyển sinh năm tới được Bộ xác định là tiếp tục giảm chỉ tiêu tuyển sinh không chính quy, giảm dần chỉ tiêu tuyển sinh cung cấp chuyên nghiệp trong các trường ĐH, CĐ, đồng thời tăng cường các điều kiện bảo đảm chất lượng để từng bước nâng cao chất lượng đào tạo chính quy.

Năm 2012 có điều chỉnh khối thi

Kiến nghị về phương án tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2012, ông Đặng Kim Vui, Hiệu trưởng trường ĐH Thái Nguyên cho rằng Bộ nên xem xét điều chỉnh với 2 khối thi A và B vì 2 khối này chỉ khác nhau có 1 môn thi nhưng lại khiến các trường bị hạn chế nguồn tuyển khi xét tuyển. Mặc dù chưa có thay đổi lớn trong hình thức tổ chức thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2012, nhưng Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho biết, bên cạnh hình thức “3 chung” vẫn áp dụng như mọi năm, Bộ sẽ có những điều chỉnh, bổ sung một cách hợp lý theo hướng mở rộng khối thi, điều chỉnh phương thức tuyển sinh đối với các ngành năng khiếu, bổ sung chính sách đối với học sinh giỏi quốc gia…

Thứ trưởng Bùi Văn Ga cũng nhắc nhở các trường về một số sai sót cần rút kinh nghiệm trong 3 đợt tuyển sinh ĐH, CĐ vừa qua và cho biết, Bộ đã và đang xử lý các sai phạm theo đúng quy chế tuyển sinh và Nghị định xử phạt hành chính trong hoạt động GD-ĐT. Theo đó, những vi phạm điển hình được Thứ trưởng nhắc tới là việc một số trường thu hút thí sinh bằng các biện pháp thiếu lành mạnh, gây bức xúc trong dư luận xã hội... Cá biệt có một số trường vi phạm công tác xét tuyển như tự ý chuyển thí sinh không trúng tuyển NV1 xuống các hệ đào tạo khác của trường, không cấp kết quả thi để thí sinh tham gia xét tuyển vào các trường khác. Dù Bộ đã có văn bản không cho phép những tình trạng gửi giấy báo trúng tuyển cho thí sinh không có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vẫn tái diễn với một số trường.

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận cũng cho biết, năm vừa rồi, Bộ đã xử lý các trường không bảo đảm điều kiện đào tạo và đóng cửa 101 ngành đào tạo tiến sĩ, chấn chỉnh việc tuyển sinh và đào tạo tại các cơ sở 2, phân hiệu không đúng quy định; tạm ngừng tuyển sinh ĐH hệ chính quy của trường ĐH Công nghệ Đông Á và trường ĐH Phan Châu Trinh. Việc giảm chỉ tiêu tuyển sinh không chính quy cũng được thực hiện theo lộ trình, năm ngoái giảm còn 80% so với chính quy (trước kia tương đương nhau), năm nay còn khoảng 60%. Mặc dù nhiều trường “sốc” với “liệu pháp” này, nhưng về tổng thể sẽ vẫn phải giảm, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận khẳng định.