Trường hợp thí sinh 29 điểm trượt Học viện Chính trị CAND: Sẽ sớm xin ý kiến để xem xét

ANTĐ - Ngày 17-9, Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cẩn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân cho biết, Tổng cục sẽ xem xét xin ý kiến lãnh đạo Bộ Công an để quyết định có “chiếu cố” xét tuyển vào Học viện Chính trị CAND hay không đối với trường hợp của em Bùi Kiều Nhi ở Đức Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) 29 điểm vẫn trượt ĐH. 

Được biết, Tổng cục Chính trị CAND đã yêu cầu Công an tỉnh Quảng Bình có văn bản báo cáo về trường hợp này gửi Tổng cục để xem xét, sau đó Tổng cục sẽ có văn bản trình lãnh đạo Bộ xin ý kiến chỉ đạo, quyết định trong thời gian sớm nhất. 

Thí sinh Bùi Kiều Nhi (sinh năm 1997) ở xã Đức Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) trong kỳ thi THPT quốc gia vừa qua đạt 27,5 điểm, trong đó: Ngữ văn 8,75 điểm, Lịch sử 9 điểm, Địa lý 9,75 điểm, cộng 1,5 điểm ưu tiên khu vực, Bùi Kiều Nhi đạt 29 điểm. Sau khi biết mình không đủ điều kiện để trúng tuyển vào Học viện Chính trị CAND, em đã viết tâm thư gửi Bộ trưởng Bộ GD-ĐT và Bộ trưởng Bộ Công an trình bày nguyện vọng được trở thành sinh viên của trường CAND…