Trường học, giáo viên Hà Nội ủng hộ hơn 10 tỷ đồng chống Covid-19

ANTD.VN - Dù nhiều cán bộ, giáo viên bị ảnh hưởng nặng nề vì nghỉ học kéo dài do dịch Covid-19, ngành giáo dục Hà Nội vẫn ủng hộ hơn 10 tỷ đồng cùng cả nước chung tay chống dịch.

Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội cho biết, hưởng ứng lời kêu gọi "Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19" của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, các đơn vị, trường học trên địa bàn thành phố đang tích cực góp công sức vào cuộc chiến chống dịch Covid-19.

Có thể thấy, với tình trạng trường học đóng cửa, nghỉ học kéo dài hơn 2 tháng nay, khối giáo dục, đặc biệt là các đơn vị ngoài công lập trên địa bàn thành phố đang gặp rất nhiều khó khăn. Số lượng cán bộ, giáo viên ngoài công lập bị ảnh hưởng về thu nhập là gần 40.000 người.

Những cán bộ giáo viên này đã bị cắt giảm lương, thậm chí hàng nghìn người không được nhận lương trong 2 tháng qua.

Trường THPT Trí Đức Hà Nội liên tục ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid với số tiền lên tới 800 triệu đồng

Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau cùng vượt qua dịch bệnh, số tiền ủng hộ được huy động từ các khối giáo dục quận huyện và đơn vị trực thuộc Sở GD-ĐT Hà Nội đã lên tới hơn 10 tỷ đồng theo thống kê mới nhất tính đến ngày 14/4 và vẫn tiếp tục tăng trong những ngày này.

Được biết, trong khối giáo dục quận, huyện, thị xã, có những đơn vị đã rất tích cực như quận Thanh Xuân ủng hộ gần 1,5 tỷ đồng; quận Cầu Giấy hơn 1,2 tỷ đồng; quận Đống Đa hơn 1 tỷ đồng, quận Nam Từ Liêm hơn 960 triệu đồng; quận Bắc Từ Liêm 432 triệu đồng.

Nhiều huyện còn khó khăn như Ba Vì cũng vẫn ủng hộ số tiền lên tới 340 triệu đồng, Huyện Hoài Đức 433 triệu đồng, huyện Đan Phượng 306 triệu đồng; huyện Mỹ Đức 225 triệu đồng...

Một số trường trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã nỗ lực góp thêm nguồn lực nhằm tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch, bảo đảm an sinh xã hội như: trường THPT Phan Huy Chú-Đống Đa ủng hộ 100 triệu đồng, trường THPT Sóc Sơn ủng hộ 85 triệu đồng, trường THPT chuyên Nguyễn Huệ ủng hộ 63 triệu đồng, trường THPT Nguyễn Gia Thiều ủng hộ 59 triệu đồng.

Mức đóng góp nhiều nhất tới thời điểm hiện nay là 800 triệu đồng từ một trường ngoài công lập của Hà Nội là trường THPT Trí Đức.

Hiện toàn ngành giáo dục Hà Nội vẫn đang tiếp tục đóng góp ủng hộ việc phòng chống dịch song song với việc triển khai các chương trình dạy và học trên truyền hình và qua internet để đảm bảo tiến độ kết thúc năm học ngày 15/7/2020.