“Trường học an toàn, thân thiện và bình đẳng”

ANTĐ - Là tên dự án được thí điểm tại 10 trường THCS và 10 trường THPT tại 16 quận, huyện của Hà Nội, với mong muốn xây dựng thành công mô hình phòng ngừa và ứng phó với tình trạng bạo lực tại các trường học. 

Khoảng 30.000 học sinh, hơn 500 giáo viên, 45.000 phụ huynh học sinh sẽ tham gia vào dự án. Vào đúng ngày kỷ niệm 3 năm Liên hợp quốc chính thức công nhận 11-10 là “Ngày trẻ em gái”, Tổ chức Plan (tổ chức phi chính phủ quốc tế) tại Việt Nam phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội triển khai dự án này tại trường THPT Thạch Thất (Hà Nội).

Với tinh thần “Thúc đẩy bình đẳng, gắn kết yêu thương”, em Nguyễn Thị Thùy Linh, học sinh trường THPT Thạch Thất, thay mặt các thành viên của Nhóm lãnh đạo trẻ bày tỏ: Sau chương trình truyền thông này, các thành viên trong nhóm sẽ mang đến cho mọi người một cách nhìn khác về vấn đề bình đẳng giới cũng như tạo cầu nối cho mọi người cùng nhau xây dựng môi trường học đường thân thiện, an toàn và bình đẳng.