Trường cán bộ Lê Hồng Phong đề xuất cho xét tuyển lao động đã làm hợp đồng 17 năm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Báo cáo với Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, PGS.TS Phạm Minh Anh, Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong kiến nghị 6 nhóm nội dung lớn, bao gồm cả nhân sự và xây dựng trụ sở mới…
Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong Phạm Minh Anh báo cáo tại buổi làm việc chiều 16-3
Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong Phạm Minh Anh báo cáo tại buổi làm việc chiều 16-3

Chiều nay, 16-3, GS.TS. Nhà giáo ưu tú Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội làm việc với Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị thời gian qua, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành ủy Hà Nội, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Báo cáo tại buổi làm việc, PGS.TS Phạm Minh Anh, Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong cho biết, giai đoạn 2021-2025 và những năm tới, trường phấn đấu sớm đạt tiêu chuẩn mô hình trường chính trị chuẩn; trở thành một trong những trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học lý luận có uy tín, chất lượng của cả nước.

Tại buổi làm việc, đại diện Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong đã nêu 6 nhóm vấn đề kiến nghị, đề xuất với thành phố Hà Nội.

Đáng chú ý, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong kiến nghị Thành ủy cho phép được xét tuyển kết hợp với thi tuyển số lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn đã công tác tại trường từ 5-17 năm.

Đồng thời, hàng năm luân chuyển, biệt phái 5% giảng viên đi thực tế có thời hạn 6-12 tháng ở các cơ quan, ban, ngành hoặc địa phương trên địa bàn.

Về vấn đề này, trao đổi tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo đã thẳng thắn chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế, yếu kém trong công tác tổ chức bộ máy, cán bộ của Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thời gian qua.

Ông Bảo cũng cho biết, Ban Tổ chức Thành ủy sẽ đồng hành cùng nhà trường để xem xét nghiêm túc và giải quyết các tồn tại, các kiến nghị nêu trên của chính nhà trường.

Cũng tại buổi làm việc, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong còn kiến nghị thành phố sớm phê duyệt dự án xây dựng trụ sở của trường tại số 220 đường Láng (Đống Đa, Hà Nội) để đạt trường chuẩn theo quy định của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Trước đó vào cuối tháng 9-2020, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong đã có văn bản gửi UBND TP Hà Nội đề nghị được chuyển đổi hình thức đầu tư dự án này từ BT sang hình thức đầu tư công, trung hạn từ năm 2021-2023

Đặc biệt, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong cũng đề xuất thành phố cho phép nhà trường phối hợp với các cơ quan chức năng chuyển đổi mục đích sử dụng cơ sở 2 của trường (tại phường Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội; diện tích xây dựng 41.750m2) thành khu nhà ở / chung cư cho cán bộ của Trường và một số cơ quan của thành phố.