Trưởng ban Trọng tài VFF: Merlo ghi bàn hợp lệ, trọng tài đúng

ANTĐ - Trao đổi với phóng viên Báo ANTĐ vào chiều nay (4-7), sau cuộc họp "mổ băng" bàn thắng gây tranh cãi của tiền đạo Merlo trong trận Đà Nẵng thắng Thanh Hóa 2-1, Trưởng ban Trọng tài VFF Nguyễn Văn Mùi khẳng định đó là bàn thắng hợp lệ.

Vòng đấu đầu tiên của lượt về V-League 2016 diễn ra chiều qua (3-7) đã xuất hiện tình huống gây tranh cãi.

Tại trận Đà Nẵng tiếp Thanh Hóa trên sân nhà, phút 79, khi tỷ số đang là 1-1, từ pha phát bóng của thủ môn Lê Văn Hưng (Đà Nẵng), cầu thủ đội chủ nhà là Eylison bật cao tranh chấp bóng, bóng tới chân Gaston Merlo và sau đó tiền đạo này ghi bàn ấn định tỷ số 2-1.

Điều đáng nói là Merlo nhận bóng khi anh này đứng sau cầu thủ của Thanh Hóa tới hơn 2m. Điều này khiến các cầu thủ Thanh Hóa phản ứng dữ dội, cho rằng tiền đạo chủ nhà đã ghi bàn trong thế việt vị.

Tình huống bị nhiều người phản ứng cho rằng Merlo ghi bàn trong thế việt vị

Trưa nay (4-7), Ban Trọng tài đã tiến hành "mổ băng" tình huống. Trao đổi với phóng viên Báo ANTĐ sau cuộc họp này, Trưởng ban Trọng tài Nguyễn Văn Mùi khẳng định: "Trọng tài đã đúng khi công nhận bàn thắng".

Ông Mùi nói: "Trường hợp này phải xem xét ở 2 thời điểm, một là khi thủ môn Lê Văn Hưng phát bóng lên và thời điểm Merlo nhận bóng. Ở thời điểm thứ nhất, thủ môn Văn Hưng phát bóng lên Merlo không ở trong tư thế việt vị. Theo băng kỹ thuật của Ban tổ chức cung cấp, sau Merlo vẫn còn một cầu thủ Thanh Hóa. Thời điểm thứ 2, băng hình của Đài truyền hình cho thấy Eydison (số 99, Đà Nẵng) nhảy lên đánh đầu nhưng đầu không chạm bóng. Như vậy Merlo nhận bóng từ cú phát bóng của thủ môn Văn Hưng và thời điểm này Merlo không việt vị. Theo đó, bàn thắng sau đó của anh ta là hợp lệ".

Trưởng ban Trọng tài Nguyễn Văn Mùi cho biết thêm sau trận đấu, các giám sát trận đấu, giám sát trọng tài cho biết do tình huống diễn ra nhanh, bằng quan sát mắt thường không thể khẳng định việt vị hay không nên đã đề nghị Ban Trọng tài xem xét lại tình huống này.

Và tại cuộc "mổ băng" trưa nay, ngoài băng hình 2 góc máy của Đài truyền hình còn có 2 băng kỹ thuật của Ban tổ chức. Trong đó, góc máy của Đài truyền hình cho thấy Eydison không đánh đầu chạm bóng còn băng của Ban tổ chức khẳng định Merlo không việt vị ở thời điểm thủ môn Lê Văn Hưng phát bóng lên.

Bàn thắng của Merlo giúp Đà Nẵng thắng Thanh Hóa 2-1, vươn lên chiếm vị trí thứ 2 của chính Thánh Hóa trên BXH V-League sau 14 vòng đấu.

Bảng xếp hạng V-League 2016 sau 14 vòng đấu