Trưởng ban Trọng tài khẳng định sẽ treo còi trọng tài Hà Anh Chiến

ANTĐ - Ông Nguyễn Văn Mùi - Trưởng ban Trọng tài VFF, cho biết chắc chắn sẽ treo còi trọng tài Hà Anh Chiến do mắc lỗi trong quyết định phạt 11m với CLB SLNA, nhưng số lượng bao nhiêu trận còn chờ "mổ băng" để xem xét mức độ.

Phát biểu với báo chí ngay trong tối 8-5, Trưởng ban Trọng tài Nguyễn Văn Mùi cho biết ông đã cơ bản nắm được sự việc. Ông Mùi nói: "Trọng tài Hà Anh Chiến đã sai trong tình huống thổi phạt đền ở trận đấu giữa Thanh Hóa và SLNA. Chắc chắn, sẽ có án phạt riêng được đưa ra. Tuy nhiên, trọng tài Hà Anh Chiến sẽ phải nghỉ còn nghỉ bao nhiêu trận thì đợi Ban Trọng tài mổ băng, xem xét mức độ tình huống, rồi mới có án phạt".

Trưởng ban Trọng tài khẳng định sẽ treo còi trọng tài Hà Anh Chiến ảnh 1

Trọng tài Hà Anh Chiến thổi phạt oan cầu thủ SLNA vì điểm va chạm cách vòng cấm tới cả mét
Trưởng ban Trọng tài khẳng định sẽ treo còi trọng tài Hà Anh Chiến ảnh 2Án treo giò đang chờ trọng tài Hà Anh Chiến (giữa)

Song theo ông Mùi, mức án kỷ luật dành cho trọng tài Chiến sẽ không được công bố vì đây là quy định của FIFA. Trong quá khứ, Ban Trọng tài đã từng treo còi dài hạn và Ban Tổ chức cũng nhiều lần thôi mời một số trọng tài sau khi mắc sai sót nghiêm trọng hoặc bị nghi ngờ mắc lỗi tư tưởng.

Dự kiến ngay hôm nay 9-5, Ban Trọng tài sẽ tổ chức họp xem xét công tác điều hành của cấp dưới ở vòng 9 V-League, trong đó điển hình là pha thổi 11m của trọng tài Hà Anh Chiến trên sân Thanh Hóa và quyết định không công nhận bàn thắng của Hà Nội T&T của trọng tài Nguyễn Hiền Triết trên sân Hàng Đẫy.

Video: Pha phạt 11m "tưởng tượng" của trọng tài Hà Anh Chiến

Trước đó, pha thổi penalty của trọng tài Hà Anh Chiến tại phút 87 trận Thanh Hóa - SLNA chiều 8-5 đã gây bức xúc cho những người chứng kiến, bởi pha chiếu chậm của truyền hình cho thấy trọng tài này tự tưởng tượng ra.

Không giấu nổi bức xúc sau khi đội nhà bị "mất oan" 2 điểm bởi quyết định sai lầm của tổ trọng tài, HLV Ngô Quang Trường nói: "Tôi ức quá. SLNA lẽ ra phải có 3 điểm. Ai trên sân cũng đều thấy chúng tôi xứng đáng với điều đó nhưng lại bị trọng tài Chiến cướp trắng. Cứ như thế, bóng đá Việt Nam làm sao chuyên nghiệp được".