Trước trận Việt Nam – UAE: Không khoan nhượng!

ANTĐ - Tuyên bố mạnh mẽ của hai nhà cầm quân tại cuộc họp báo trước trận đấu đã hâm nóng bầu không khí trước thềm cuộc đọ sức giữa ĐTVN và ĐT UAE. Một cuộc đối đầu không khoan nhượng bởi cả hai đều muốn giành chiến thắng.

HLV Mahdi Ali (ĐT UAE)

Trước đó, tại buổi tập đầu tiên trên sân phụ Mỹ Đình, dù chỉ mang tính chất khởi động nhẹ nhàng sau chặng hành trình khá dài tới Việt Nam, nhưng HLV trưởng Mahdi Ali vẫn rất cẩn thận “cấm cửa” đối với các phóng viên của nước chủ nhà. Giải thích về hành động này, ông Mahdi cho rằng ông muốn các học trò của mình tập trung tối đa cho trận đấu tới. “Do không có nhiều thời gian nên tôi không muốn các cầu thủ bị phân tâm vì sự có mặt của báo chí”, HLV Mahdi Ali phân trần.

Về cuộc đọ sức với ĐTVN ngày mai, “thuyền trưởng” của đội bóng Tây Á đánh giá: “Trận đấu đầu tiên bao giờ cũng rất quan trọng bởi bất cứ đội bóng nào cũng đều quyết tâm giành chiến thắng để có được sự khởi đầu thuận lợi. Trong bóng đá không thể dự đoán trước điều gì nhưng chúng tôi đặt quyết tâm sẽ chơi hết mình để giành được 3 điểm”.

HLV Mahdi Ali cũng cho biết thêm, để chuẩn bị cho trận đấu gặp ĐTVN, ĐT UAE vừa trải qua chuyến tập huấn tại Trung Quốc. Tại đây, đội bóng Tây Á đã có trận giao hữu với CHDCND Triều Tiên và để thua với tỷ số 0-1. Tuy nhiên, đây chỉ là trận đấu mang tính cọ xát và không gây nhiều âu lo đối với HLV Mahdi Ali. Nhà cầm quân này khẳng định, tinh thần các cầu thủ UAE đang rất tốt và hướng tới mục tiêu thắng lợi trong trận ra quân tại vòng loại Asian Cup trên sân Mỹ Đình.

HLV Hoàng Văn Phúc (ĐTVN)

Về phần mình, HLV Hoàng Văn Phúc của ĐTVN, dù bị đánh giá ở “cửa dưới” nhưng cũng tỏ ra không hề thua kém đồng nghiệp bên kia chiến tuyến về nhuệ khí. Ông Phúc tự tin nhận định: “Chúng tôi đã nghiên cứu lối chơi của ĐT UAE qua băng hình và nhận thấy đây thật sự là một đối thủ đáng gờm. Họ vừa giành ngôi vô địch Cúp vùng Vịnh và thể hiện rất nhiều tiến bộ. Tuy nhiên, BHL cũng đã có sách lược để đối phó. Nếu các tuyển thủ sẽ thực hiện tốt đấu pháp đề ra, ĐTVN hoàn toàn có khả năng có điểm. Thậm chí nếu nắm bắt tốt cơ hội, chúng tôi còn có thể giành chiến thắng”.

Trong khi đó, đội trưởng Lê Tấn Tài cũng đưa ra những chia sẻ về kỉ niệm đẹp khi ĐTVN gây sốc tại Asian Cup 2007 bằng chiến thắng 2-0 trước UAE. Anh nói: “Trận đấu 2007 đã trôi qua rất lâu rồi nhưng nó luôn là động lực để tôi và các đồng đội cố gắng và tự tin hơn ở cuộc tái ngộ sắp tới”.

Cũng tại cuộc họp báo, HLV Hoàng Văn Phúc đã tuyên bố chốt danh sách 23 tuyển thủ cho cuộc đọ sức với UAE. Theo đó, 4 cầu thủ sẽ phải làm khán giả bất đắc dĩ là hậu vệ Thanh Hào, tiền vệ Vũ Minh Tuấn, Lê Hoàng Thiên và tiền đạo Hà Minh Tuấn.

Trận đấu giữa ĐTVN và ĐT UAE sẽ diễn ra vào 18h00 ngày mai (6/2) trên SVĐQG Mỹ Đình.