Trước trận Hong Kong- Việt Nam: Khách quyết có điểm, chủ không cầu hòa

ANTĐ - Dù phải thi đấu trên sân khách trước ĐT Hong Kong (TQ) đang thể hiện nhiều tiến bộ, nhưng HLV Hoàng Văn Phúc vẫn một lần nữa tự tin khẳng định ĐTVN sẽ hiện thực hóa mục tiêu giành được từ 1 đến 3 điểm.

HLV Hoàng Văn Phúc (giữa) tin ĐTVN sẽ giành điểm trên sân Mongkok

Tại lần đọ sức gần đây nhất, ĐT Việt Nam đã giành thắng lợi với tỷ số 2-1 trước ĐT Hong Kong, trong trận giao hữu hồi tháng 6/2012 trên sân Mongkok. Trong trận đấu này, ĐT Việt Nam đã thể hiện sự vượt trội trong kiểm soát bóng, tạo dựng được một thế trận áp đảo và liên tục gây sóng gió trước khung thành đội bạn. Chính vì vậy, ở lần tái ngộ này, không ngạc nhiên khi ĐT Việt Nam đã nhận được nhiều sự kiêng nể của phóng viên đội chủ nhà. Hầu hết đều cho rằng cơ hội chiến thắng đang nghiêng về phía ĐT Việt Nam. 

Đánh giá về điều này, bản thân HLV Hoàng Văn Phúc cũng thể hiện sự tự tin rất lớn: “Trận đấu gặp ĐT Hong Kong đã diễn ra lâu rồi và thời điểm này cả hai đội đều có nhiều thay đổi. Tôi được biết, Hong Kong đã bổ sung nhiều gương mặt mới và sở hữu một số cầu thủ nhập tịch rất có chất lượng. Họ đã thể hiện sự tiến bộ rõ nét khi cầm hòa với đối thủ mạnh Uzbekistan ở lượt trận trước. Vì vậy, chúng tôi cần phải nhập cuộc một cách thận trọng, tôn trọng đối thủ. Tuy nhiên, mục tiêu của ĐTVN vẫn là thi đấu tốt, thực hiện đúng đấu pháp và giành được từ 1 đến 3 điểm”. 

Xét trên tương quan lực lượng, đặc biệt trong bối cảnh Hong Kong đang gặp khủng hoảng hàng công bởi chấn thương và thẻ phạt, nhiệm vụ có điểm trên sân Mongkok hoàn toàn nằm trong tầm tay của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc. Tuy nhiên, nếu đội chủ nhà đặt “xe bus 2 tầng” như cách họ đã cầm hòa Uzbekistan thì đó sẽ là thử thách không nhỏ đối với ĐTVN, bởi từ trước nay chúng ta vẫn thường thấy sự bế tắc của đội tuyển trước lối cố thủ như vậy. 

Nhưng khả năng này khó có thể xảy ra và Hong Kong chắc chắc sẽ chơi cởi mở hơn. HLV trưởng Kim Pan-gon cũng khẳng định: Chúng tôi đã thi đấu thiên về phòng ngự trong trận gặp Uzbekistan, nhưng với Việt Nam thì chúng tôi không thể sử dụng trở lại chiến thuật này. Chúng tôi cần cải thiện phong độ của mình và cố gắng giành trọn 3 điểm". 

Khi được hỏi liệu Hong Kong có thực hiện được mục tiêu giành điểm hay không khi thiếu vắng tiền đạo chủ lực Chan Siu-ki vì chấn thương, trong khi một chân sút khác là Leung Kin-pong cũng không thể ra sân vì thẻ đỏ, HLV Kim Pan Gon trả lời ngắn gọn: “Tôi đặt niềm tin vào đội hình hiện tại và trình độ của các vị trí thay thế. Hong Kong sẽ chơi tốt trước Việt Nam”. 

Đội trưởng Tấn Tài:

“Là một cầu thủ, khi tham dự bất kỳ giải đấu nào cùng đội tuyển cũng đều phải đặt quyết tâm giành kết quả tốt nhất. Chúng tôi cũng không là ngoại lệ”. 

Đội trưởng Chan Wai Ho:

“Chúng tôi đang trong trạng thái tốt sau trận hòa Uzbekistan. Tôi tự tin Hong Kong sẽ giành chiến thắng”.

Trận đấu giữa Hong Kong và Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 19h00 ngày 22/3 trên SVĐ Mongkok. ĐT Việt Nam sẽ xuất trận trong trang phục áo trắng- quần trắng- tất trắng. Trong khi đó, ĐT Hong Kong sẽ ra sân trong trang phục toàn đỏ.