Trước ‘Giờ G - 16/2': Vũ khí Mỹ-NATO đổ vào Ukraine, Nga tuyên bố rút quân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Trước “Giờ G 16/2” - ngày Tổng thống Joe Biden dự báo là Nga sẽ tấn công Ukraine, vũ khí và các chuyên gia quân sự Mỹ-NATO đang dồn dập đổ vào nước này, trong khi Nga tuyên bố rút quân khỏi biên giới phía Tây.

Hải quân Mỹ hồi đầu tuần này đã điều thêm 3.000 quân đến Ba Lan và cử 4 tàu khu trục tên lửa đến lãnh hải châu Âu để tăng cường cho nhóm hải quân, trước tình hình căng thẳng xung quanh Ukraine.

Theo đó, các tàu khu trục USS Donald Cook (DDG-75), USS Mitscher (DDG-57), USS The Sullivans (DDG 68) và USS Gonzalez (DDG-66) đã rời căn cứ trên bờ biển phía đông Mỹ từ tháng 1 và đã đến Địa Trung Hải, hợp với biên đội tàu sân bay USS Harry Truman (CVN-75) đã hiện diện ở đây từ tháng 12-2021.

Các tàu khu trục Mỹ được trang bị 56 ống phóng tên lửa hành trình tấn công mặt đất Tomahawk với tầm bắn xa tới 1,6 nghìn km. Hơn nữa, chúng được trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis, có khả năng đánh chặn các mục tiêu máy bay và tên lửa đạn đạo.

Trước đó, trong dự thảo ngân sách quốc phòng 2022 của Mỹ cũng đã dự kiến phân bổ 300 triệu USD viện trợ quân sự cho Ukraine. Con số này cao hơn 50 triệu USD so với yêu cầu của Nhà Trắng.

Cái gọi là “Nga tấn công Ukraine” vào ngày 16/2 bị giới chức Moscow gọi là “cơn cuồng loạn thông tin” của phương Tây
Cái gọi là “Nga tấn công Ukraine” vào ngày 16/2 bị giới chức Moscow gọi là “cơn cuồng loạn thông tin” của phương Tây

Ngoài ra, các nhà chức trách Mỹ dự kiến phân bổ 4 tỷ USD cho Sáng kiến ngăn chặn châu Âu (EDI) đối với Nga. Theo các chuyên gia, con số này cao hơn 569,8 triệu USD so với yêu cầu của chính phủ Mỹ.

Bên cạnh Mỹ, NATO cũng đã có động thái tăng cường sức mạnh quân sự của khối này ở Châu Âu để “phản ứng đối với hành vi của Nga”.

Theo đó, hồi cuối tuần qua, 30 quốc gia thành viên NATO đã thông qua quyết định cấp tốc triển khai thêm các lực lượng đa quốc gia ở một số nước Đông Âu, có thể bao gồm Romania, Bulgaria và Slovakia.

Trong diễn biến mới nhất, vào hôm 15/2, Bộ Quốc phòng Canada đã tiết lộ thành phần hàng viện trợ quân sự cho Ukraine gồm nhiều mặt hàng khác nhau. Danh sách vũ khí mà Ottawa chuyển giao cho Kiev sẽ bao gồm súng trường, súng máy, súng lục, súng carbine và một số lô đạn dược với 1,5 triệu viên đạn.

Thông báo cơ quan báo chí Bộ Quốc phòng Canada nêu rõ, nước này sẽ chuyển cho các lực lượng vũ trang của Ukraine vũ khí và nhiều phương tiện hậu cần khác nhau tổng trị giá hơn 7 triệu USD. Đặc biệt là ngoài các loại súng thông dụng, còn có súng bắn tỉa và các thiết bị phụ trợ kèm theo.

Bộ Quốc phòng Canada cũng tuyên bố rằng, nước này tiếp tục ủng hộ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và độc lập của Ukraine, ngoài ra, chính quyền Ottawa còn lên án “hành động xâm lược của Nga, quốc gia đang gia tăng sức mạnh quân sự của mình ở biên giới giáp Ukraine”.

Do đó, các khoản đóng góp tài chính cũng như viện trợ phi sát thương được cung cấp trước đó thể hiện “phản ứng mạnh mẽ và phối hợp của Canada đối với tình hình đang diễn biến phức tạp ở Ukraine”.

Trước đó vào hôm 14/2, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết, chính quyền nước này sẽ cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine. Ông nêu rõ ngoài số vũ khí và đạn dược trị giá 7,8 triệu USD, Ottawa sẽ phân bổ thêm 500 triệu USD để hỗ trợ Kiev duy trì sự ổn định kinh tế.

Bên cạnh Mỹ và Canada, các thành viên NATO khác là Anh, Pháp, Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Litva, Cộng hòa Séc, Bulgaria, Romania và Estonia đang nỗ lực tham gia vào việc cung cấp vũ khí trị giá hàng tỷ dollars cho Ukraine. Ngoài ra, các huấn luyện viên quân sự nước ngoài vẫn tiếp tục đổ vào nước này.

Được biết, việc Mỹ và NATO liên tiếp tăng cường lực lượng đến châu Âu và tăng cường viện trợ vũ khí vào Ukraine diễn ra trong bối cảnh vào cuối tuần qua, nhiều phương tiện truyền thông phương Tây như tờ Politico của Mỹ hay Daily Mail của Anh đã dẫn nguồn thạo tin cho biết rằng, Tổng thống Mỹ Joe Biden, tại một cuộc họp video với lãnh đạo các nước phương Tây, Liên minh châu Âu và NATO, đã nêu “Giờ G” mà Nga sẽ “xâm lược Ukraine” là vào ngày 16/2.

Tuy nhiên, Điện Kremlin đã bác bỏ cái gọi là “sự cuồng loạn thông tin” từ phía Mỹ và cáo buộc đây là chiến dịch thông tin chưa từng có nhằm kích động và leo thang căng thẳng với Moscow, bởi các đơn vị ở khắp nước Nga được điều chuyển tạm thời để tham gia các cuộc tập trận, sau đó họ sẽ trở về địa điểm đóng quân thường trực.

Theo tin mới nhất, vào chiều ngày 15/2, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov thông báo, sau cuộc tập trận, các quân khu phía Nam và phía Tây đã bắt đầu đưa quân trở lại nơi triển khai thường trực bằng các phương tiện giao thông đường sắt và đường bộ.

Bộ Quốc phòng Nga công bố video cho thấy sự di chuyển của các xe tăng sau khi kết thúc cuộc tập trận quy mô lớn. Trên một trong những đoạn phim có thể thấy thiết bị quân sự di chuyển trên đường ngang trên cánh đồng.

Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cũng chiếu đoạn phim quay cảnh chất thiết bị quân sự bánh xích lên các sàn đường sắt, xác nhận việc rút thiết bị khỏi cuộc tập trận quy mô lớn trên biên giới phía Tây.