Trước giờ bóng lăn: Vá lỗ hổng “chết người”

ANTĐ - Những buổi tập đầu tiên  trên đất Thái, HLV Phan Thanh Hùng dành phần lớn thời gian cho các học trò rèn các “miếng” tấn công,  đặc biệt là khâu dứt điểm - điểm yếu cố hữu của tuyển Việt Nam. 

Các cầu thủ hăng say luyện kỹ năng dứt điểm

Không ít lần, HLV Phan Thanh Hùng thừa nhận, điều khiến ông lo lắng nhất chính là khả năng dứt điểm nơi hàng công. Nỗi trăn trở đó đeo bám ông thầy người Đà Nẵng sang đất Thái Lan. So với các đối thủ cùng bảng, hiệu suất ghi bàn của ĐTVN trong các trận đấu vừa qua khá thấp. Điển hình như Thái Lan trong 5 trận giao hữu gần đây đã ghi tổng cộng 18 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 4 bàn. Philippines với hàng công gần như 100% là cầu thủ nhập tịch, hiện đang thi đấu tại các CLB tên tuổi sẽ là “mầm họa” cho bất cứ đối thủ nào tại Đông Nam Á.

Ngay cả một đội bị đánh giá thấp như Myanmar, trong buổi tập đầu tiên tại Thái Lan vào chiều qua 21-11 cũng cho thấy khả năng dứt điểm đáng nể. Bản thân HLV Park Sung Hwa thừa nhận: “Dù không đặt chỉ tiêu thành tích cao tại giải năm nay, song Myanmar khẳng định sẽ thi đấu cống hiến, ghi càng nhiều bàn càng tốt nhằm tạo khích lệ cho chiến dịch SEA Games năm 2003 khi Myanmar là chủ nhà”. Trước các đối thủ đều rất đáng gờm, rõ ràng tuyển Việt Nam không còn cách nào khác là phải tự hoàn thiện mình, nhất là khả năng ghi bàn. 

Trong các buổi tập, HLV Phan Thanh Hùng thường xuyên cho các học trò rèn các miếng tấn công trung lộ, mở bóng sang 2 biên, rồi mau chóng áp sát khung thành đối phương gây bất ngờ. Đặc biệt, ông Hùng dành phần lớn thời gian cho các cầu thủ rèn dứt điểm. Nhân vật chính trong bài tập này là những cái tên lĩnh trọng trách ghi bàn cho đội như Công Vinh, Quang Hải, Trọng Hoàng, Thành Lương. Dù có kỹ thuật tốt và đã quá quen với bài tập “tủ” này, song nhiều cầu thủ vẫn có những pha dứt điểm ngoài ý muốn. Mỗi lần như vậy, HLV Phan Thanh Hùng đều yêu cầu các học trò dừng tập để chấn chỉnh, rút kinh nghiệm. Ngay cả những vị trí khác, thậm chí là những hậu vệ như Văn Hoàn, Đình Đồng, Gia Từ, Văn Phong, Minh Đức… cũng liên tục luyện kỹ năng này. Bài tập được tất cả cầu thủ nghiêm túc chấp hành, hăng say tập luyện. Bởi tất cả đều hiểu, nếu không thể vá lỗ hổng “chết người” đó, tuyển Việt Nam khó có thể làm nên chuyện trước các đối thủ đều rất mạnh.

ĐTVN sẽ còn 2 buổi tập nữa trước khi bắt đầu hành trình chinh phục AFF Cup 2012 bằng trận ra quân gặp ĐT Myanmar chiều 24-11. Đó sẽ là cơ hội cuối để thầy trò HLV Phan Thanh Hùng hoàn thiện mình.

Phóng viên Việt Nam “bao vây” tuyển Myanmar

Trước giờ bóng lăn: Vá lỗ hổng “chết người”  ảnh 2

Chiều qua 21-11, tuyển Myanmar – đối thủ trong trận ra quân với ĐTVN, đã có buổi tập đầu tiên sau khi tới Thái Lan. Trong khi trên sân không có phóng viên nào của Myanmar thì sự xuất hiện của hơn 40 phóng viên Việt Nam tại sân khiến đội bạn khá… sửng sốt. Do sợ lộ “bài”, BHL tuyển Myanmar đã “mời khéo” các phóng viên Việt Nam ra ngoài sân, tuy nhiên có vẻ như đội bạn cũng cảm thấy hưng phấn trước sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông Việt Nam nên cuối cùng cũng đổi ý cho thoải mái tác nghiệp. 

“Gián điệp” xuất hiện trên sân

Dường như để tránh sự “do thám” của các phóng viên nước ngoài, tuyển Thái Lan đã lựa chọn địa điểm tập cách trung tâm Thủ đô Bangkok tới gần 50km, đồng thời “nhường” những sân gần địa điểm đóng quân cho các đội còn lại tập. Không chỉ vậy, suốt 3 buổi tập vừa qua của tuyển Việt Nam luôn xuất hiện từ 1-2 người “lạ mặt” với giấy bút và máy quay, theo dõi mọi “nhất cử, nhất động” của thầy trò HLV Phan Thanh Hùng.

Mướt mồ hôi với lịch tập

Thời tiết nắng nóng trên 30độ C tại Bangkok những ngày này khiến cho nhiều tuyển thủ Việt Nam bị mệt. Bên cạnh đó, việc BTC nước chủ nhà liên tục đổi địa điểm tập của đội cũng làm thầy trò HLV Phan Thanh Hùng tốn thời gian và mệt mỏi với việc di chuyển, thích nghi sân tập. Cánh phóng viên Việt Nam cũng mệt mỏi không kém trong việc bám đội để kịp thời cập nhật thông tin mới nhất gửi về nước. 

HLV Myanmar khen tuyển Việt Nam

Trả lời phỏng vấn sau buổi tập đầu tiên vào chiều qua, HLV Park Sung Hwa đã dành những lời khen ngợi cho đối thủ của mình tại trận ra quân: “ĐTVN năm nay có chất lượng khá tốt. Nhiều cầu thủ của các bạn đều đã trải qua ít nhất 1 kỳ AFF Cup nên có nhiều kinh nghiệm. Đó sẽ là thử thách lớn với tuyển Myanmar còn khá trẻ và non kinh nghiệm. Tôi đặc biệt ấn tượng với tiền đạo Công Vinh bên phía các bạn, anh ta sẽ là chân sút đáng chú ý nhất giải năm nay”.