Trung vệ của Barcelona chia tay đội tuyển Tây Ban Nha sau World Cup 2018

ANTD.VN - Ngôi sao của Barcelona, Gerard Pique cho biết, anh sẽ chia tay đội tuyển Tây Ban Nha sau World Cup 2018 ở Nga. 

Trung vệ 28 tuổi bất ngờ đưa ra quyết định giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế sau chiến thắng 2-0 của Tây Ban Nha trước Albania tại vòng loại World Cup vào đêm Chủ nhật.

Pique bất ngờ thông báo kế hoạch giã từ sự nghiệp thi đấu vì áp lực quá lớn

Pique đã gặt hái rất nhiều thành công với ĐTQG, là thành viên của Tây Ban Nha hoàn tất cú đúp vô địch ở World Cup và châu Âu dưới sự dẫn dắt của HLV Vicente del Bosque.

Tuy nhiên, Pique thường bị khán giả Tây Ban Nha la ó vì những phát ngôn bày tỏ thái độ ủng hộ xứ Catalonia độc lập. Trung vệ của Barcelona mới đây khuấy động cuộc tranh cãi khi cắt cánh tay áo in hình lá cờ Tây Ban Nha. Pique sau đó giải thích hành động trên chỉ là bởi cánh tay áo dài khiến anh khó chịu.

“World Cup 2018 ở Nga sẽ là lần cuối cùng tôi thi đấu cho đội tuyển Tây Ban Nha” – Pique phát biểu sau chiến thắng ở Shkoder – “Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Đây không phải là quyết định bồng bột”.

Cựu cầu thủ của M.U từng chơi 85 trận cho Tây Ban Nha, ghi 5 bàn thắng và dự kiến vượt qua mốc chơi 100 trận cho ĐTQG trong 2 năm tới.

Pique lần đầu tiên được triệu tập vào ĐTQG vào tháng 2-2009 sau khi xuất hiện trong đội hình chính thức của Barcelona và có lần trình diễn đầu tiên trên bình diện quốc tế ở chiến thắng 2-0 vượt qua đội tuyển Anh.

Ngôi sao này trở thành sự lựa chọn đầu tiên ở hàng trung vệ đá cặp cùng với Carles Puyol trong chiến thắng của Tây Ban Nha tại World Cup 2010 ở Nam Phi.

Pique sau đó thi đấu trọn vẹn thời gian cho đội bóng xứ sở đấu bò trên hành trình vô địch tại Euro 2012 ở Ba Lan và Ukraine, nơi kình địch bên phía Real Madrid, Sergio Ramos là người đá cặp ở trung tâm hàng phòng ngự.