Trung tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP Hà Nội chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Công an, đội viên bảo vệ dân phố

ANTD.VN - Lời Tòa soạn: Nhân dịp Xuân Kỷ Hợi 2019, Trung tướng Đoàn Duy Khương - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội đã gửi Thư chúc mừng đến toàn lực lượng Công an Thủ đô, cán bộ sĩ quan hưu trí, các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ Công an Thủ đô, các đồng chí Công an xã, bảo vệ dân phố. Báo ANTĐ trân trọng đăng toàn văn Thư chúc Tết của đồng chí Giám đốc CATP.

Trung tướng Đoàn Duy Khương - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội. Ảnh: Phú Khánh

Các đồng chí thân mến!

Nhân dịp Xuân Kỷ Hợi 2019, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, tôi thân ái gửi tới toàn thể tướng lĩnh, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân viên; cán bộ hưu trí, các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ Công an Thủ đô; các đồng chí Công an xã, bảo vệ dân phố, cơ quan, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn TP Hà Nội và qua các đồng chí gửi tới gia đình lời thăm hỏi ân cần, lời chúc sức khỏe và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

Năm 2018, lực lượng Công an Thủ đô triển khai các mặt công tác công an trong bối cảnh vừa phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mới, vừa tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị, Đề án 106 của Bộ Công an về kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; đã bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và Thành ủy, HĐND, UBND TP; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và cấp ủy, chính quyền các cấp; tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân; đoàn kết, chủ động, đổi mới, ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn 1.987 sự kiện quan trọng; kiềm chế, kéo giảm 8,5% số vụ phạm pháp hình sự; điều tra, khám phá tội phạm đạt và vượt các chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ đề ra.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần, kỹ thuật đạt được nhiều kết quả quan trọng; phong trào Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy và các phong trào thi đua yêu nước khác ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả thiết thực. Năm 2018, CATP Hà Nội vinh dự nhận Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2018” của Chính phủ; 2.147 lượt tập thể và 9.449 lượt cá nhân được trao tặng các phần thưởng cao quý.

Bước sang năm 2019, năm có ý nghĩa rất quan trọng tiền đề để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ Thành phố và Nghị quyết Đại hội XXVII của Đảng bộ Công an Thành phố, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra; Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong bối cảnh tình hình quốc tế, trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp, khó dự báo, nhất là tội phạm khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao; chuyển hóa, đan xen giữa các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy; vấn đề trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị... đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ mới hết sức nặng nề, đòi hỏi toàn lực lượng Công an Thủ đô phải đồng lòng, chung sức, phát huy truyền thống Anh hùng vẻ vang; quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Nghị quyết Trung ương (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và nêu gương, xác định danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất; bám sát chủ đề của năm 2019: “Hoàn thiện quy định, quy chế, quy trình; tăng cường cơ sở” và khẩu hiệu hành động: “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” mà Nghị quyết Đảng ủy Công an Thành phố đã đề ra. 

Tự hào với những thành tích, kết quả đã đạt được, tôi tin tưởng chắc chắn rằng, năm mới với khí thế mới, toàn lực lượng Công an Thủ đô quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần tạo môi trường an ninh, an toàn, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của thành phố năm 2019 và những năm tiếp theo. Chúc các đồng chí và gia đình năm mới sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc và thành công!

Chào thân ái và quyết thắng!

Trung tướng Đoàn Duy Khương (Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội)