Trung thu hồng của tình yêu thương

ANTĐ - Nhìn mẹ cháu Thèn Minh Quỳnh khóc hu hu trên sân khấu khi nhận được tiền và quà của chương trình từ thiện Mang âm nhạc đến Bệnh viện, ai nấy đều xót xa. Động viên mãi chị mới nói: “Cách đây mấy tháng, con ốm hiểm nghèo, nhà chả có xu nào, tôi có vay vốn xoá đói giảm nghèo được 30 triệu đồng định để mua giống cây trồng làm ăn nhưng rồi phải đưa cháu ra Viện nhi Trung Ương để chữa bệnh, mà tiêu cũng sắp hết rồi”.

Mẹ cháu Thèn Minh Quỳnh dù ngồi xem biểu diễn nhưng trong lòng như có lửa đốt
khi nghĩ đến việc con mình sắp hết tiền điều trị bệnh hiểm nghèo.

Bác sỹ Minh Thu, trưởng phòng công tác xã hội Viện Nhi TƯ nói với tôi: "Bao năm làm ở viện, tiếp xúc với hàng ngàn cháu nhỏ ốm đau, vậy mà gặp cảnh cháu bé Vũ Hoàng Quân, 6 tuổi, quê Phú Thọ, bị gấu cắn nát 2 tay mà mình và các đồng nghiệp không cầm nổi nước mắt”. Đó chỉ là 2 trong số 15 bệnh nhân nhi đáng thương nhận được tiền và trong chương trình từ thiện "Trung thu hồng" được tổ chức tại hai đầu Nam Bắc: Bệnh viện Nhi Đồng 2 - TP Hồ Chí Minh và Bệnh viện Nhi Trung ương - Hà Nội. 
Thật xúc động khi nhìn những ánh mắt trẻ thơ ngơ ngác, quên đi nỗi đau bênh tật để vui tết Trung thu. Bữa tiệc "Trung thu hồng" thực sự giúp bố mẹ và người thân trong gia đình các em vơi đi được những nỗi lo hàng ngày khi phải bên con chống chọi lại bệnh tật để thưởng thức những tiết mục nghệ thuật đặc sắc dù chỉ trong một buổi chiều thu ngắn ngủi. Nhiều cháu bé lần đầu tiên được nhìn thấy một chương trình Trung thu hoành tráng đến thế với mâm cỗ thật đẹp và bao nhiêu gian hàng từ thiện với nhiều đồ chơi

Nhiều tấm lòng hảo tâm đã chung tay cho một "Trung thu hồng"

Để có được thành công này, chính là nhờ sự chung tay đóng góp cả về tiền mặt và hiện vật của những tấm lòng hảo tâm ở hai miền Nam - Bắc trong chương trình "Mang âm nhạc đến bệnh viện" với tổng giá trị hơn 120 triệu đồng qua nhiều kênh và các cách khác nhau. Đó là sự giúp sức nhiệt tình, không biết mệt mỏi của hơn 300 sinh viên tình nguyện, là sự tham gia biểu diễn hết mình của trên 50 con người là những nghệ sĩ nổi tiếng, các ca sĩ nhí được khán giả yêu thích và các nhóm nhạc, các câu lạc bộ nghệ thuật ở nhiều vùng, miền đất nước, tụ họp về hai sân khấu lớn của chương trình "Trung thu hồng".

Tại TP.Hồ Chí Minh đó là các ca sĩ Mỹ Lệ, Hiền Thục, Thái Thuỳ Linh, Văn Mai Hương, diễn viên hài Minh Béo, nhạc sĩ Trần Toàn, MC Ngọc Tiên, các bé: Cao Hà Đức Anh, Hải Khang, Lan Vy, Gia Linh và bé Bảo Trân... Tại Hà Nội có sự góp mặt của các ca sĩ: Minh Quân, Thái Thuỳ Linh, Bùi Anh Tuấn, Đoàn Thuý Trang, CLB nghệ thuật TacaEmca, bé Nhật Tiến (nhất Đồ Rê Mí 2012), Bích Hằng, Vũ Thái An - con gái ca sĩ Thái Thùy Linh, cặp đôi nhí Tuệ Minh, Quang Anh - giải bạc Dance sport toàn quốc 2013)

Cùng điểm lại những khoảnh khắc vô cùng đáng nhớ của bữa tiệc "Trung thu hồng" tại Viện Nhi Trung ương.
Trung thu hồng của tình yêu thương ảnh 3
Tiết mục Trống hội. Những chiếc trống được sắp xếp theo “ý đồ” của người đánh,
từ một chiếc trống, họ thay đổi vị trí đứng, chân, tay rất uyển chuyển và điêu luyện.
Tiết mục mở màn vô cùng ấn tượng này đã được khán giả gửi tặng những
tràng pháo tay không ngớt cùng với sự thán phục và quý mến.
Trung thu hồng của tình yêu thương ảnh 4
Ca khúc "Đồ rê mí" quen thuộc do CLB Taca Emca và các em Đồ rê mí trình bày
Trung thu hồng của tình yêu thương ảnh 5
Tiếp thêm “lửa” cho sân khấu là phần trình bày của "cá sấu béo" Nguyệt Ánh –
từng đoạt giải nhất Đồ rê mí, gửi tặng các bạn nhỏ và lời chúc sức khỏe
qua bài hát “Ô mê ly” và “Nụ cười thiên thần”.
Trung thu hồng của tình yêu thương ảnh 6

Vũ điệu Dance Sport Tuệ Minh và Quang Anh. Hai bé trong trang phục trắng thiên thần,
đã mang đến không khí sôi động, hân hoan. Nhiều em nhỏ còn đứng
lên để nhún nhẩy giống anh, chị trên sân khấu vô cùng hài hước.
Trung thu hồng của tình yêu thương ảnh 7

Sự xuất hiện của ca sĩ Minh Quân, đã “đốt thiêu rụi” sân khấu qua ca khúc “Niềm tin khát khao”, “Alibaba” và Gangnam Style. Minh Quân là một ca sĩ luôn đồng hành cùng các chương trình thiện nguyện của “Mang âm nhạc đến Bệnh viện”, giúp các
bệnh nhân nhí quên đi bao nỗi đau đớn bệnh tật.
Trung thu hồng của tình yêu thương ảnh 8

Trung thu hồng của tình yêu thương ảnh 9
Kết quả là những con số cực kỳ ấn tượng: 51.250.000đ tiền mặt được tặng trực tiếp cho 30 bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn nhất đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 - TP Hồ Chí Minh và Bệnh viện Nhi Trung Ương. Hơn 63.000.000đ đã được dùng để mua gần 2000 bánh trung thu, hơn 2000 đèn, hơn 2000 hộp sữa tươi…      

Trung thu hồng của tình yêu thương ảnh 10

Mang âm nhạc đến bệnh viện được phối hợp tổ chức bởi Đoàn Thanh niên Bộ Y tế, Kênh truyền hình O2TV, công ty NSN Media, công ty Vạn Đắc Phúc, ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - BIDV, nhãn hàng Lefami – công ty Lê Bảo Minh.

Trung thu hồng của tình yêu thương ảnh 11

Những gian hàng từ thiện cắt tóc miễn phí