Trung tâm Thể thao CAND: Bứt phá ấn tượng

ANTĐ - Tọa lạc trên diện tích 7.000m2 tại xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì (Hà Nội) đến nay đã hơn 12 năm, nhưng mãi đến tháng 6-2011, Trung tâm Thể thao CAND mới chính thức được thành lập. Hơn một thập kỷ xây dựng cơ sở vật chất, tuyển chọn đào tạo đội ngũ VĐV, thể thao thành tích cao CAND đã có bước bứt phá ấn tượng trên đấu trường trong nước và quốc tế…

Đại tá Nguyễn Hiền Lương, Giám đốc Trung tâm Thể thao CAND cho biết, những ngày đầu tiếp nhận khu đất  gặp rất nhiều khó khăn, kinh phí đầu tư có hạn lại phải làm công tác đền bù, giải phóng mặt bằng… Không được đầu tư một lúc, nên Trung tâm luôn như một công trường dang dở. Tuy nhiên, đến thời điểm này, các hạng mục công trình cơ bản đã hoàn thành gồm: Nhà thi đấu 3.000 chỗ ngồi; 4 sân tennis; khu nhà 5 tầng phục vụ các môn võ, vật, bắn súng…; khu nhà 7 tầng dành cho VĐV đủ chỗ 250 người bao gồm phòng họp, phòng y tế, phòng sinh hoạt chung cho mỗi đội; khu nhà ăn, khu dịch vụ… Dự kiến, bể bơi nóng lạnh đủ tiêu chuẩn quốc tế sẽ được hoàn thành vào tháng 5-2013. 

Sau hơn 1 năm thành lập, cơ sở vật chất của trung tâm dần ổn định. Các môn thể thao thành tích cao như bắn súng, điền kinh, Karatedo, Taekwondo, Pencak Silat, Wushu, Boxing, Vovinam, bóng bàn, cử tạ… được lãnh đạo trung tâm chú trọng đầu tư đào tạo đều ở các tuyến VĐV để phấn đấu trở thành một trong những trung tâm thể thao mạnh của cả nước. Mục tiêu trong thời gian tới của các HLV, VĐV đoàn thể thao CAND là giành thứ hạng cao ở Đại hội TDTT toàn quốc 2014, Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games 27 - Myanmar) và Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD 17 - Hàn Quốc). 

Hơn một năm qua, nhiều VĐV của đoàn thể thao CAND đã tỏa sáng tại các đấu trường trong nước và quốc tế. Điển hình là VĐV Pencak Silat Phạm Văn Tý đã xuất sắc giành tấm HCV (hạng 75kg) tại giải VĐTG tổ chức tại Thái Lan cuối tháng 11 vừa qua. Điều làm giới chuyên môn ngạc nhiên và khâm phục nhất là VĐV Lương Văn Toản - người giành tấm HCV đầu tiên ở môn Boxing cho đoàn Việt Nam tại SEA Games 26 (2011).

Có thể nói, đây là tấm huy chương lịch sử trong các kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á - đánh đấu bước ngoặt của Boxing Việt Nam. Bên cạnh đó, Karatedo được coi là môn thể thao mũi nhọn cũng gặt hái nhiều thành công. Nếu như võ sĩ Trần Minh Đức đoạt HCĐ thế giới, thì võ sĩ Lê Tuân Hùng có trong tay 1 HCV, 1 HCĐ tại giải vô địch Đông Nam Á. Gần đây nhất (tháng 12-2012), bộ ba Phạm Hoài Phước, Trần Thị Thu Hà và Hoàng Ánh Tuyết đã xuất sắc đoạt HCV Karatedo ở nội dung đồng đội nữ tại Đại hội Thể thao Sinh viên Đông Nam Á tổ chức trên đất nước Lào. Môn Muay Thái cũng được Ban lãnh đạo Trung tâm quan tâm đầu tư đúng hướng và các VĐV của thể thao CAND đã vinh dự được đứng trên bục cao nhất với 3 chức vô địch thế giới vào đầu năm 2012 ngay trên đất Thái Lan - quê hương của môn võ này là VĐV Phùng Thị Thu Hà (hạng 63,5kg), Trần Thị Hương (hạng 60kg) và Nguyễn Thị Ngọc (hạng 57kg)… Trong thời gian 15 tháng, Trung tâm Thể thao CAND đã đóng góp cho các đội tuyển quốc gia 22 VĐV thi đấu ở các giải quốc tế.

Thành công của đoàn thể thao CAND có sự đóng góp to lớn của các HLV. Phần nhiều họ trưởng thành từ những VĐV đã giành các thành tích cao trước đây như Phó Giám đốc Nguyễn Xuân Hải, nguyên HLV trưởng quốc gia, cựu vô địch thế giới môn Pencak Silat, vẫn luôn trên sàn tập uốn nắn từng động tác kỹ thuật cho các VĐV. Hoặc HLV Karatedo Phạm Hồng Thắm - người từng đoạt HCV Sea Games 20 (hạng trên 60 kg) đang dẫn dắt các học trò đi theo con đường của mình, đóng góp vào thành tích chung của thể thao CAND không ít những tấm huy chương danh giá trên đấu trường quốc tế… Và rất nhiều HLV khác đã một thời mang về vinh quang cho đất nước như cựu xạ thủ Nguyễn Mạnh Tường, các cựu võ sĩ Trương Tuấn Vũ, Mai Thế Lâm, Lê Ngọc Sơn… vừa làm quản lý, vừa kiêm công tác huấn luyện, họ đã góp phần làm rạng danh truyền thống Thể thao CAND.

Những tấm huy chương mà các VĐV giành được từ các giải đấu trong nước đến các giải đấu quốc tế là kết quả từ sự khổ luyện, ý chí tinh thần vượt khó của thầy và trò Trung tâm Thể thao CAND. Đặc biệt, những thành tích giành được trong hơn một năm đầu thành lập sẽ tạo đà để chắp cánh cho Thể thao CAND bay cao, bay xa hơn nữa…