Trung Quốc: Xe buýt "lèn" học sinh gây tai nạn thảm khốc

ANTĐ - “Nhét” 64 học sinh trên chiếc xe 9 chỗ, hiệu trưởng đối mặt với 7 năm tù giam khi chiếc xe gặp nạn làm 21 người chết.

Cảnh sát Trung Quốc ngày 21-11 đã chính thức bắt giữ ông Li Jungang, hiệu trưởng trường mẫu giáo ở Cam Túc vì vi phạm luật giao thông sau khi chiếc xe buýt chở 64 học sinh của trường đâm vào một chiếc xe tải làm 21 người thiệt mạng trong đó có 19 học sinh.

Ông Li Jungang đã cho tháo ghế ngồi trên chiếc xe buýt 9 chỗ để “nhét” 64 học sinh. Viên hiệu trưởng này đang phải đối mặt với 7 năm tù giam.

Về nguyên nhân vụ tai nạn, cảnh sát cho biết, người lái xe buýt - đã thiệt mạng trong vụ tai nạn, đã lái xe đi sai đường và quá tốc độ cho phép.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn thảm khốc cộng đồng mạng đã phát động chiến dịch nâng cao các biện pháp an toàn đối với xe buýt chở học sinh đến trường. Rất nhiều hình ảnh về những xe buýt “đóng băng” học sinh, tháo ghế để chở thêm được nhiều người… vẫn đang hiện diện trên khắp đất nước đông dân nhất thế giới này.

50 học sinh ở Meizhou, tỉnh Quảng Đông chen chúc trên chiếc xe tải nhỏ

 

Học sinh bị nhồi nhét quá mức đến nỗi không chịu nổi kêu khóc ầm ĩ - ảnh chụp ở tỉnh Hồ Nam

Chiếc xe chở học sinh ở Trịnh Châu, Hà Nam, Trung Quốc này vốn dĩ là chiếc xe tải nhỏ được “cải tiến” thành xe buýt bằng cách chăng 2 những sợi dây thừng làm “tay vịn”. 16 học sinh bị phát hiện nhồi nhét trên chiếc xe này.

Người cung cấp bức ảnh này cho biết, nhiều em nhỏ trên chiếc xe chật cứng này khóc lóc ầm ĩ nhưng lái xe vẫn thản nhiên.