Trung Quốc xây nhà máy điện hạt nhân nổi, đưa tàu cá “khủng” xuống biển Đông

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Trái cây có thể bảo quản trong 1 năm; Lại xảy ra tai nạn tại Lào Cai khiến 9 người bị thương; Taekwondo ra quân, Việt Nam thắp lên hy vọng có thêm huy chương vàng; Trung Quốc tiếp tục leo thang tại biển Đông; Người Hồi giáo Malaysia có thể thành lập Nhà nước Hồi giáo tại nước này…
Bản tin phát thanh ngày 30-9-2014 do Báo An ninh Thủ đô sản xuất
* Trước những thông tin gây xôn xao dư luận về việc quả lê để 5 tháng, hay táo để 9 tháng trong điều kiện bình thường mà không hỏng, ông Nguyễn Xuân Hồng, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) khẳng định: Việc quả lê, táo giữ được lâu là hoàn toàn có thể xảy ra. Việc bảo quản trái cây phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố và thời gian bảo quản của trái cây hoàn toàn có thể kéo dài được từ 6 đến 10 tháng, thậm chí cả năm. Khi thấy trái cây giữ được lâu thì chưa nên vội kết luận đó là do các chất bảo quản độc hại. 

Trung Quốc xây nhà máy điện hạt nhân nổi, đưa tàu cá “khủng” xuống biển Đông ảnh 1
Chiếc cabin bị hất bay xuống đất


* Tối 28-9, tại khu giải trí của thư viện tỉnh Quảng Ninh, một chiếc cabin trò chơi đu quay chở 3 bố con bất ngờ rơi xuống đất. Rất may cả 3 người chỉ bị xây xát nhẹ. Vụ việc là một lời cảnh báo cho các bậc phụ huynh phải rất cẩn trọng khi cho con tham gia những trò chơi mạo hiểm như lắc, lộn, rơi tự do, cũng như việc bảo trì, đảm bảo an toàn cho người chơi của các công ty dịch vụ.

* Một vụ tai nạn nghiêm trọng vừa xảy ra ngày 29-9 tại địa bàn tỉnh Lào Cai khi một chiếc xe tải mất phanh đâm sập 2 nhà dân khiến 9 người bị thương. Đến 20h cùng ngày, 5 nạn nhân bị thương nặng đã được chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu, còn lại các nạn nhân bị thương nhẹ đang tiếp tục được các y, bác sĩ của phòng khám khu vực chăm sóc và theo dõi. 

Trung Quốc xây nhà máy điện hạt nhân nổi, đưa tàu cá “khủng” xuống biển Đông ảnh 2
Các đối tượng tham gia "huyết chiến" bị đưa ra xét xử


* Nợ 5 triệu tiền hàng nhưng không chịu trả, khi bị chủ nợ đòi, Hải “mán” cùng con trai mang súng, hung khí đi “làm cỏ” đối thủ. Tuy nhiên, kết cục không như mong đợi, Hải bị chém chết tại trận, còn con trai và các đối tượng trong 2 nhóm lần lượt bị bắt và xử tù.

* Ngày 30-9, ngày thi đấu thứ 11 của ASIAD 17, đoàn Thể thao Việt Nam sẽ tham gia thi đấu ở 5 môn gồm Taekwondo, điền kinh, bowling, boxing, soft tennis. Trong đó, hy vọng có thêm huy chương vàng được tiếp tục thắp lên khi có 4 vận động viên Taekwondo tranh tài trong ngày thi đấu đầu tiên của môn này.

Bản tin tiếp tục với những tin tức quốc tế đáng chú ý khác

Ông Lei Jilin, một nhà nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu Ngư nghiệp Hoàng Hải, thuộc Học viện Khoa học Ngư nghiệp Trung Quốc nhận định, nếu kế hoạch tại bãi Vành Khăn thành công, Trung Quốc sẽ triển khai một đội tàu chở cá sống tương tự đến biển Đông và Hoa Đông trong tương lai, dưới sự bảo vệ của hải quân Trung Quốc.

Trung Quốc xây nhà máy điện hạt nhân nổi, đưa tàu cá “khủng” xuống biển Đông ảnh 3
Mô hình nhà máy điện hạt nhân nổi của Trung Quốc


* Trong một diễn biến khác, tờ Wantchinatimes của Đài Loan (Trung Quốc) ngày 28-9 cho biết, chính quyền Bắc Kinh có kế hoạch xây dựng nhà máy điện hạt nhân nổi nằm trên địa bàn tỉnh Hồ Bắc nhằm cung cấp điện cho các cơ sở của nước này trên Biển Đông.

* Ngày 29-9, chính quyền Niger đã phát lệnh truy nã Chủ tịch Quốc hội nước này, ông Hama Amadou do bị cáo buộc dính líu tới một đường dây buôn bán trẻ em. Tuy nhiên, ông Amadou đã phủ nhận cáo buộc trên, cho rằng các cáo buộc ông tham gia mạng lưới buôn bán trẻ em là "nhằm mục đích chính trị".

Trung Quốc xây nhà máy điện hạt nhân nổi, đưa tàu cá “khủng” xuống biển Đông ảnh 4
Người biểu tình đã phải sử dụng ô, đeo kính và trùm kín mặt để chống lại hơi cay từ phía cảnh sát


* Chính phủ Anh đã bày tỏ sự lo ngại về tình hình ở Hong Kong, sau khi các cuộc đụng độ giữa cảnh sát và các nhà hoạt động ủng hộ dân chủ biểu tình diễn ra liên tiếp vào hôm 28 và 29-9. Ngay lập tức, chính phủ Trung Quốc đã phản ứng giận dữ trước mối quan tâm quốc tế đối với các cuộc biểu tình ở Hong Kong. Phát biểu trong một cuộc họp báo ở Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho rằng: "Hong Kong hoàn toàn là vấn đề nội bộ của chúng tôi. Chúng tôi kiên quyết phản đối bất kỳ nước nào sử dụng phương pháp nào để can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc".

* Ngày 29-9, cựu Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad tuyên bố rằng, những người Hồi giáo ở Malaysia ủng hộ Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Iraq có thể sẽ thành lập một “Nhà nước Hồi giáo” tại nước này. 

* Cảnh sát quận Ngô Thê, thành phố Đài Trung, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc ngày 25-9 đã bắt giữ chủ quán mỳ Yan’an cùng gia đình của y sau khi nhận được thông báo quán ăn này bỏ thuốc phiện vào đồ ăn để khách hàng nghiện và luôn phải quay lại quán.