Trung Quốc xây nhà ga tàu cao tốc cực lớn ngay tại Vạn lý Trường thành

ANTD.VN - Ngày 29-9, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, nước này sẽ xây dựng nhà ga xe lửa cao tốc sâu nhất và lớn nhất thế giới tại một đoạn đông dân cư của Vạn lý Trường thành.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Trung Quốc, nhà ga sẽ được xây dựng tại Bát Đạt Lĩnh (Badaling), đoạn có nhiều du khách đến thăm nhất của Vạn lý Trường thành, nằm cách Bắc Kinh khoảng 80km về phía tây bắc.

Trong tuần nghỉ lễ năm mới của Trung Quốc vừa qua, địa điểm này đã tiếp đón 30.000 du khách chỉ trong một ngày.

Vạn lý Trường thành tại Bát Đạt Lĩnh 

“Nhà ga Bát Đạt Lĩnh sẽ nằm ở độ sâu 102m dưới mặt đất, với diện tích xây dựng dưới lòng đất là 36.000 m2, tương đương với 5 sân bóng đá tiêu chuẩn, khiến nó trở thành nhà ga xe lửa sâu nhất và lớn nhất trên thế giới”, ông Chen Bin, giám đốc phụ trách xây dựng thuộc Tập đoàn Cơ khí Xe lửa số 5 của Trung Quốc nói với tờ Nhân dân Nhật báo.

Nhà ga xe lửa này sẽ nằm dọc theo một mạng lưới đường sắt sẽ kết nối Bắc Kinh với thành phố Trương Gia Khẩu, nơi sẽ tổ chức Thế vận hội mùa đông vào năm 2022.

Nhà ga Bát Đạt Lĩnh sẽ chạy qua các dãy núi bên dưới Vạn lý Trường thành, và sẽ cần phải sử dụng các công nghệ nổ hiện đại để đảm bảo rằng di sản thế giới này của UNESCO sẽ không bị ảnh hưởng.