Trung Quốc xác định chiếc xe liên quan đến vụ nổ tại Sơn Tây

ANTĐ - Tờ China Business News của Trung Quốc ngày 7-11 đưa tin, cảnh sát nước này đã xác định được chiếc xe liên quan đến các vụ nổ gần tòa nhà văn phòng Tỉnh ủy Sơn Tây ở thành phố Thái Nguyên (Trung Quốc), khiến 1 người thiệt mạng và 8 người bị thương. 

Khói bốc lên từ hiện trường vụ nổ sáng 6-11

Theo tờ báo này, các camera giám sát lắp đặt xung quanh tòa nhà đã ghi được cảnh thủ phạm đặt các thiết bị nổ vào lúc 7h sáng 6-11, khoảng 40 phút trước khi xảy ra các vụ nổ. Hung thủ sau đó lên một chiếc xe màu đen bỏ trốn. Các quả bom chứa những viên bi sắt và đinh nhằm tăng khả năng sát thương. Tân Hoa xã dẫn nguồn tin cảnh sát xác định đây là vụ nổ bom tự chế. Tuy nhiên, cho đến nay, chưa có thông báo nào về việc hung thủ bị bắt giữ. 

Hiện an ninh tại các thành phố trên khắp Trung Quốc đã được tăng cường trước dịp Hội nghị Trung ương 3 khóa XVIII của Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ khai mạc tại Bắc Kinh vào ngày 9-11.