Trung Quốc tuyển “thiên thần bảo vệ” tại các bệnh viện

ANTĐ - Giới chức ở Bắc Kinh đang phát động chương trình tình nguyện “Thiên thần bảo vệ” tại các bệnh viện nhằm tránh nguy cơ bệnh nhân và người nhà bệnh nhân hành hung y bác sĩ.

Tân Hoa xã ngày 9-4 dẫn lời Giám đốc Cơ quan Quản lý các bệnh viện ở Bắc Kinh (BMAH) Trường Phong Quốc cho biết, chiến dịch sẽ tuyển các sinh viên trường y, nhân viên y tế đứng ra hòa giải những bất đồng giữa bác sĩ và bệnh nhân cũng như người nhà bệnh nhân, tránh nguy cơ ẩu đả. Chiến dịch sẽ được triển khai tại 21 bệnh viện tại Bắc Kinh với quân số tuyển lên đến hơn 1.500 người phục vụ trong 1 năm. “Bệnh nhân sẽ hiểu cho các y bác sĩ hơn thông qua việc nói chuyện với các tình nguyện viên”, ông Trường Phong Quốc nói. Chiến dịch này được triển khai ngay sau hàng loạt vụ tấn công chết người nhằm vào các y bác sĩ Trung Quốc trong những năm gần đây. Gần đây nhất là tháng 2-2014, một bác sĩ ở tỉnh Hắc Long Giang đã bị một bệnh nhân giận dữ đánh đến chết. Trước đó, hồi tháng 10-2013, một bác sĩ khác ở tỉnh này cũng bị bệnh nhân đâm chết vì không hài lòng với kết quả điều trị.