Trung Quốc tuyên bố đi đầu trong toàn cầu hóa

ANTD.VN -  Trong bài phát biểu vào hôm 18-1, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa cho biết, ông sẽ xây dựng một mối quan hệ mới với Mỹ và miêu tả Trung Quốc như nước đi đầu trong vấn đề toàn cầu hóa.

Ngay trước lễ nhậm chức của ông Donald Trump, ông Tập Cận Bình đã kêu gọi các quốc gia trên thế giới chống lại chủ nghĩa tự cô lập.

“Chủ nghĩa bảo trợ thương mại và tự cô lập sẽ không có lợi cho bất kì ai. Những nước lớn nên đối xử với nước nhỏ công bằng  thay vì cư xử như một bá chủ và áp đặt suy nghĩ lên các nước khác”, ông Tập Cận Bình nói tại một hội nghị của Liên Hợp Quốc tại Geneva.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Chủ tịch Trung Quốc cũng kêu gọi thế giới đoàn kết trong mọi vấn đề từ bảo vệ môi trường đến giải trừ vũ khí hạt nhân, điều trái ngược với lời tuyên bố của ông Trump, cho rằng, thế giới nên cởi mở hơn với biến đổi khí hậu và Mỹ có thể thắng trong bất kì cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân nào.

Về vấn đề quyền con người, ông Tập Cận Bình khẳng định rằng, Trung Quốc luôn ưu tiên con người lên hàng đầu và làm mọi thứ để đảm bảo các quyền lợi này.

Trung Quốc vẫn luôn bị các nước phương Tây chỉ trích là không tôn trọng các quyền tự do của con người đồng thời có các tham vọng bành trướng trong khu vực.

Bài phát biểu tại cuộc họp của Liên Hợp Quốc là công việc cuối cùng trong chuyến công du một loạt nước trên thế giới của ông Tập Cận Bình trong một tuần qua. Theo hãng tin Reuters, Liên Hợp Quốc, tổ chức bị ông Trump đe dọa ngừng hỗ trợ ngân sách, đã tổ chức buổi đón tiếp ông Tập Cận Bình theo cách trang trọng nhất có thể.