Trung Quốc tức giận vụ ngư dân bị tuần duyên Hàn Quốc bắn chết

ANTĐ - Sau sự việc tàu cá Trung Quốc “Lỗ Doanh Ngư 50987” bị lực lượng tuần duyên Hàn Quốc truy đuổi và nã đạn làm một ngư dân thiệt mạng hôm 10-10, Bắc Kinh rất tức giận và liên tiếp có những phản ứng gay gắt. 

Như tin đã đưa, một thuyền trưởng tàu cá Trung Quốc đã thiệt mạng sau khi va chạm với lực lượng tuần duyên Hàn Quốc vì bị nghi đánh bắt cá trái phép trong vùng biển nước này hôm 10-10.

Vụ việc xảy ra lúc 8h30 (giờ địa phương) tại vùng biển cách đảo Wangdeung thuộc tỉnh North Jeolla của Hàn Quốc khoảng 144km về phía tây.

Theo hãng thông tấn Yonhap, 2 tàu tuần tra Hàn Quốc đã chặn bắt tàu cá “Lỗ Doanh Ngư 50987” trọng tải 80 tấn do ông Tống Mỗ, 45 tuổi làm thuyền trưởng.

Lực lượng tuần duyên Hàn Quốc vây bắt tàu cá Trung Quốc

Trong quá trình bắt giữ, ngư dân trên tàu cá Trung Quốc đã chống trả quyết liệt. Sau vài phát súng cảnh cáo, nhân viên cảnh sát biển Hàn Quốc đã bắn thẳng vào tàu cá bằng khẩu súng ngắn K5 và trúng người ông Tống Mỗ. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng ông này sau đó đã tử vong. 

Ngay lập tức, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi ngày 10-10 đã lên tiếng bày tỏ sự bất bình mạnh mẽ trước việc Hàn Quốc áp dụng hành vi thực thi pháp luật bạo lực, khiến ngư dân Trung Quốc thiệt mạng. Ông này yêu cầu phía Hàn Quốc xử lý một cách nghiêm túc và khắc phục hậu quả sự việc.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi

Tiếp đó, cũng trong ngày 10-10, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã triệu tập khẩn cấp đại sứ Hàn Quốc tại Bắc Kinh đến để đưa ra phản ứng nghiêm khắc về việc nêu trên.

Đồng thời hối thúc Hàn Quốc lập tức điều tra triệt để vụ việc, nghiêm trị người có trách nhiệm, xử lý thoả đáng hậu sự, thông báo toàn bộ kết quả điều tra cho phía Trung Quốc, áp dụng biện pháp tránh tái diễn sự việc tương tự.

Đội tàu cá Trung Quốc đi tác nghiệp

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên tàu cá Trung Quốc xâm nhập đánh bắt cá trái phép, trước đó đã nhiều lần tàu cá nước này đi vào vùng biển của Hàn Quốc để tìm kiếm nguồn lợi thủy sản, dẫn đến việc cảnh sát biển Hàn Quốc phải sử dụng bạo lực với các tàu cá này.

Chỉ tính riêng năm 2013 đã có 183 ngư dân Trung Quốc bị lực lượng tuần duyên Hàn Quốc bắt giữ do đánh bắt trái phép trong vùng biển Hoàng Hải thuộc chủ quyền của nước này.