Trung Quốc tử hình cựu quan chức Bộ Đường sắt

ANTĐ - Hôm qua 17-10, một cựu quan chức cấp cao của Bộ Đường sắt Trung Quốc đã bị tòa án Trung cấp nhân dân số 2 ở Thủ đô Bắc Kinh kết án tử hình vì tội tham nhũng. Tuy nhiên, ông này được hoãn thi hành án 2 năm.

Theo đó, ông Trương Thự Quang - cựu Cục trưởng Cục Vận tải, Phó tổng công trình sư Bộ Đường sắt Trung Quốc đã lợi dụng tín nhiệm và chức vụ để giúp 14 công ty có được hợp đồng vận chuyển, mua bán tàu và các thiết bị liên quan, chuyển giao kỹ thuật cũng như giành quyền đấu thầu các dự án của ngành đường sắt nước này.

Qua đó, ông Trương đã nhận hối lộ số tiền hơn 47 triệu nhân dân tệ (khoảng gần 7,7 triệu USD) trong suốt hơn 11 năm (từ 2000 đến 2011). Ông Trương đã bị buộc thôi việc vào tháng 2-2011, ngay sau khi “sếp” của ông này là Bộ trưởng Lưu Chí Quân bị bắt giam để điều tra về tội tham nhũng. Như vậy, Trương Thự Quang là quan chức cao cấp thứ hai trong ngành đường sắt Trung Quốc bị tuyên án tử hình. Trước đó, Bộ trưởng Lưu Chí Quân cũng đã bị tòa án nước này tuyên án tử hình vắng mặt và cho hoãn thi hành án 2 năm.