Trung Quốc triệt phá ổ sản xuất 10 tấn sứa giả

ANTĐ - Tờ Nhân Dân của Trung Quốc vừa đưa tin, cảnh sát ở thành phố Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang, đã triệt phá một vụ việc liên quan tới sản xuất sứa giả. 

Hồi tháng 4, cảnh sát nhận được thông báo rằng một người đàn ông họ Viên và 2 người khác đang sản xuất và bán sứa giả tại một khu chợ ở Hồ Châu gần một năm nay.

Cảnh sát đã thu giữ hơn 150kg sứa giả tại khu chợ vào ngày 22-4.

Sứa giả (trái) và sứa thật (phải)

3 đối tượng này đã làm sứa giả bằng sodium alginate, calcium chloride và aluminum sulfate từ tháng 6-2015. Kể từ đó, chúng thu về hơn 70.000 NDT lợi nhuận phi pháp.

Viên biết rằng sứa giả làm từ những vật liệu trên là không lành mạnh, thậm chí có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe người ăn. Nhưng do chi phí sản xuất sứa giả thấp hơn một nửa so với chi phí chế biến sứa thật nên hắn đã nhắm mắt làm ngơ.

Viên thú nhận hắn học nghề làm sứa giả từ một người họ Giả ở Thường Châu, tỉnh Giang Tô. Cảnh sát Hồ Châu đã tới Thường Châu để bắt giữ người họ Giả và 2 đồng bọn của hắn. Cảnh sát cũng thu giữ 1 tấn sứa giả tại đây.

Trong vòng một năm qua, Giả và đồng bọn có khả năng đã bán hơn 10 tấn sứa giả ra thị trường, thu về hơn 100.000 NDT.

Một cuộc điều tra mở rộng đang được giới chức Trung Quốc tiến hành.