Trung Quốc triệt phá một “nhà máy” sản xuất trẻ em

ANTĐ - Cảnh sát Trung Quốc mới đây đã đột kích vào một “nhà máy” sản xuất trẻ em ở tỉnh Sơn Đông, Tây Nam nước này, giải cứu 37 trẻ nhỏ trong đó có nhiều em bị nhiễm HIV. 

Trung Quốc triệt phá một “nhà máy” sản xuất trẻ em ảnh 1Một em bé được cảnh sát và tình nguyện viên chăm sóc sau khi được giải cứu

Cảnh tượng kinh hoàng

Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) cho hay, vụ đột kích trên được thực hiện sau khoảng 2 tháng điều tra, sau khi cảnh sát phát hiện một nhóm phụ nữ mang thai được đưa vào bên trong “nhà máy” này. Trong quá trình đột kích, cảnh sát tìm thấy 37 trẻ em đang sống trong điều kiện cực kỳ khủng khiếp và đều bị suy dinh dưỡng, trong đó ít nhất 7 trẻ bị nhiễm virus HIV và mắc các bệnh truyền nhiễm khác. Những đứa trẻ phải ăn mỳ gói và thức ăn thừa mà những kẻ buôn người kiếm được. Một phát ngôn viên của cảnh sát cho biết, điều kiện bên trong “nhà máy” rất mất vệ sinh và hoàn toàn không phù hợp với việc chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ em cũng như ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của các thai phụ.

Trong chiến dịch đột kích trên, cảnh sát tỉnh Sơn Đông đã bắt giữ 103 đối tượng tình nghi liên quan tới hoạt động của “nhà máy” sản xuất trẻ em. Những kẻ này bị cáo buộc chuyên đi tìm kiếm những thai phụ nghèo hoặc dễ bị tổn thương rồi hứa hẹn trả cho họ khoản tiền hậu hĩnh để chấp nhận bỏ con. Theo lời cảnh sát, thai phụ được đưa tới “nhà máy” trên để sinh con, rồi bỏ đứa trẻ lại và rời đi cùng khoản tiền thù lao từ 7.000 - 12.000 USD. Những đứa trẻ tội nghiệp này sau đó sẽ được bọn buôn người bán lại cho các cặp vợ chồng hiếm muộn hoặc muốn nhận trẻ làm con nuôi. Theo lời khai của nghi phạm tên Ngô, do tâm lý trọng nam khinh nữ tại Trung Quốc, những bé trai thường được bán với giá cao hơn. 

Ngay sau khi được giải cứu, những đứa trẻ tội nghiệp được cảnh sát và tình nguyện viên chăm sóc. Chúng sẽ phải lớn lên trong các trung tâm bảo trợ xã hội, chỉ một số ít may mắn được đoàn tụ với gia đình.

Thủ đoạn mới của bọn buôn người

Bộ Công an Trung Quốc cho hay, đây là một hình thức mới của bọn buôn bán trẻ em tại Trung Quốc. Trong vài năm gần đây, cảnh sát Trung Quốc đã triệt phá nhiều đường dây buôn bán trẻ em, trong đó, năm 2013, cảnh sát đã giải cứu 92 trẻ em và 2 phụ nữ, đồng thời bắt giữ 301 nghi phạm. Hồi năm ngoái, nhà chức trách Trung Quốc cũng bóc gỡ 4 đường dây buôn bán trẻ em, bắt giữ hơn 1.000 đối tượng sử dụng các trang web để bán trẻ em. 

Thậm chí, tham gia đường dây bắt cóc trẻ em còn có cả bác sĩ sản khoa. Đầu năm 2014, bác sĩ sản khoa Trương Thục Hiệp tại một bệnh viện địa phương đã bị tòa án ở tỉnh Thiểm Tây kết án tử hình treo sau khi bị kết tội buôn bán 7 trẻ sơ sinh với giá 7.700USD/bé trai và 3.300USD/bé gái. Thủ đoạn của Trương là lừa gạt các bậc cha mẹ, thuyết phục họ bỏ con bằng cách nói con họ mắc căn bệnh không thể chữa khỏi. 

Mặc dù Trung Quốc không công bố số liệu thống kê chính thức, nhưng các chuyên gia ước tính, khoảng 70.000-200.000 trẻ em đã bị mua bán mỗi năm ở quốc gia đông dân nhất thế giới này. Theo luật pháp Trung Quốc, nếu bị phát hiện buôn bán nhiều hơn 3 đứa trẻ, kẻ buôn người có thể phải đối mặt với án tử hình.