Trung Quốc triệt phá đường dây tiền giả chấn động Quảng Đông

ANTĐ - Cảnh sát thành phố Huệ Châu, Quảng Đông (Trung Quốc) đã đột kích 2 cơ sở sản xuất tiền giả trị giá 210 triệu NDT (33 triệu USD), triệt phá đường dây làm tiền giả lớn nhất từ khi nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa thành lập năm 1949. 
Trung Quốc triệt phá đường dây tiền giả chấn động Quảng Đông ảnh 1

Cuối tuần qua, cảnh sát thành phố Huệ Châu cho biết, tất cả 29 nghi phạm, gồm cả những kẻ cầm đầu, đã bị bắt giữ. Cảnh sát tịch thu 4 máy in cùng nhiều dụng cụ, vật liệu liên quan tại 2 ổ sản xuất tiền giả ở Huệ Châu.

Trước khi bị triệt xóa, băng nhóm này đã lên kế hoạch hoàn thành các bản in tiền giả trước Tết Trung thu, để bán lại với giá 10 NDT/ bản, mục tiêu thu về lợi nhuận khoảng 20 triệu NDT.

Ông Cao Vệ Đông, Phó giám đốc Sở Công an thành phố Huệ Châu cho biết, hơn 400 cảnh sát đã tham gia cuộc vây bắt đặc biệt này và 1 nhân viên bị thương khi làm nhiệm vụ.