Trung Quốc triển khai 3 tàu ngầm tên lửa chiến lược tuần tra biển Đông?

ANTĐ - Ngày 28-5, báo “The Washington Free Beacon” của Mỹ đưa tin, Trung Quốc đã triển khai 3 chiếc tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo chiến lược tới một căn cứ hải quân trên biển Đông.

Theo bài báo, các bức ảnh chụp 3 chiếc tàu ngầm chiến lược Type 094 (Lớp Tấn) được công bố trên mạng Internet cho thấy chúng đã được triển khai tại căn cứ hải quân Vịnh Yalong trên Đảo Hải Nam. Những chiếc tàu ngầm này được cho là nằm trong kế hoạch bắt đầu đợt tuần tra định kỳ đầu tiên trên biển Đông của các tàu ngầm tên lửa hạt nhân chiến lược.

Trong phiên điều trần trước Uỷ ban Quân lực Hạ viện Mỹ hồi tháng 3 vừa qua, Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Samuel Locklear đã bày tỏ mối quan ngại về khả năng ngày càng cao của lực lượng tàu ngầm Trung Quốc, cũng như về việc Trung Quốc tiếp tục sản xuất các tàu ngầm trang bị tên lửa đạn đạo.

Việc công bố triển khai các tàu ngầm chiến lược này diễn ra vào thời điểm mà Trung Quốc đang làm gia tăng căng thẳng nghiêm trọng trên biển Đông, đặc biệt là sau vụ tàu cá Trung Quốc đâm chìm một tàu cá của Việt Nam hôm 26-5 ở khu vực gần nơi Trung Quốc đặt trái phép giàn khoan Haiyang Shiyou 981 (Hải Dương 981) trong vùng thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Trung Quốc triển khai 3 tàu ngầm tên lửa chiến lược tuần tra biển Đông? ảnh 1
Bức ảnh chụp 3 tàu ngầm hạt nhân Type 094 của Trung Quốc tại Hải Nam

Các tàu ngầm chiến lược lớp Tấn (Jin) của Trung Quốc được bắt đầu phát triển từ những năm 1990, nhưng đến năm 2010 mới được biên chế cho hải quân Trung Quốc. Tàu có chiều dài 133m, trọng lượng 8.000 tấn khi nổi và 9.000 tấn khi lặn, được trang bị 6 ống phóng ngư lôi 533mm và 12 ống phóng tên lửa thẳng đứng để phóng loại tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm JL-2, có tầm bắn lên đến 9.000km.

Trong khi đó, một trong những tàu ngầm tấn công hạt nhân của hải quân Mỹ có căn cứ tại đảo Guam, hồi tuần trước đã bắt đầu triển khai hoạt động tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương và có thể sẽ giám sát lực lượng tàu ngầm của Trung Quốc trong khu vực.

“The Washington Free Beacon” cho rằng chiếc tàu ngầm tấn công hạt nhân của Mỹ này còn tiến hành giám sát cuộc diễn tập hải quân chung giữa Trung Quốc và Nga ở phía bắc Biển Hoa Đông vừa kết thúc trong tuần này.

Trung Quốc triển khai 3 tàu ngầm tên lửa chiến lược tuần tra biển Đông? ảnh 2
Tàu ngầm mang tên lửa chiến lược Type 094

Theo nhà phân tích quân sự Hans M. Kristensen thuộc Liên hiệp các nhà khoa học Mỹ, Trung Quốc hiện đã đưa vào biên chế hoạt động 3 hoặc 4 chiếc tàu ngầm hạt nhân Type-094.

Ông còn cho rằng các cơ sở hải quân của Hạm đội Nam Hải của hải quân Trung Quốc trên đảo Hải Nam đang được mở rộng đáng kể. Căn cứ tàu ngầm hạt nhân ở Longpo cũng đã được nâng cấp để trở thành căn cứ tàu ngầm hạt nhân đầu tiên của họ ở biển Đông.

Trung Quốc đã tiến hành phóng thử tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm JL-2, để triển khai trên các tàu ngầm Type 094, vào tháng 8-2012. Theo một báo cáo của Trung tâm tình báo không quân và vũ trụ quốc gia của Mỹ được công bố năm ngoái cho rằng, tên lửa JL-2 sẽ lần đầu tiên cho phép các tàu ngầm chiến lược mang tên lửa đạn đạo của Trung Quốc có thể tấn công các mục tiêu của Mỹ hoạt động ở các khu vực gần bờ biển Trung Quốc.