Trung Quốc: Trẻ em nhiễm độc chì, đóng cửa hàng loạt nhà máy

ANTĐ - 12 nhà máy ở tỉnh Giang Tây, miền đông Trung Quốc đã phải đóng cửa sau khi trẻ em sống ở khu vực lân cận được phát hiện có hàm lượng chì cao trong máu.

“Tất cả 12 nhà máy này đều liên quan đến kim loại, hóa chất và giấy tái sinh, hiện đang bị đình chỉ để điều tra” - chính quyền thành phố Cát An cho biết. Tranh cãi đã nổi lên sau khi một cậu bé sống gần khu công nghiệp nơi có những nhà máy này hồi tháng trước được phát hiện có nồng độ chì trong máu ở mức cao hơn bình thường. Sau đó, thêm 15 trẻ em nữa cũng được phát hiện có nồng độ chì cao trong máu, khiến các bậc cha mẹ kiến nghị nhà chức trách đóng cửa các nhà máy này. 

Người bị nhiễm chì trong thời gian dài có thể xuất hiện các triệu chứng buồn nôn, cơ thể đau nhức, có thể gây tổn hại tim, thận và ảnh hưởng khả năng sinh sản. Gần đây, những vụ biểu tình phản đối các khu công nghiệp gây ô nhiễm diễn ra nhiều nơi ở Trung Quốc. Tuần trước, hàng nghìn người dân đã phản đối khiến nhà chức trách phải hoãn kế hoạch xây dựng nhà máy kim loại nặng ở thành phố Thập Phương, tỉnh Tứ Xuyên.