Trung Quốc trang bị các đầu đạn phân hướng cho tên lửa đạn đạo DF-5A

ANTĐ - Theo nguồn tin từ chính phủ Mỹ, quân đội Trung Quốc đang nâng cấp tên lửa đạn đạo liên lục địa Dong Feng-5A (DF-5A) để mang được nhiều đầu đạn dẫn hướng độc lập (MIRV).

The Washington Times trích dẫn một nguồn tin từ chính phủ Mỹ cho biết, lực lượng tên lửa Trung Quốc chuẩn bị thay thế đầu đạn đơn của DF-5A, tên lửa sử dụng nhiên liệu lỏng và phóng từ bệ phóng cố định, bằng 3 đầu đạn mới có khả năng dẫn hướng đến các mục tiêu khác nhau.
Trung Quốc trang bị các đầu đạn phân hướng cho tên lửa đạn đạo DF-5A ảnh 1Tên lửa DF-5B trên bệ phóng lưu động

Đầu đạn trang bị cho DF-5A có thể sẽ giống với đầu đạn của tên lửa DF-5B, từng xuất hiện tai cuộc duyệt binh ngày 3-9-2015 tại quảng trường Thiên An Môn của Trung Quốc. Cả tên lửa DF-5B và DF-5A nâng cấp sẽ đều có khả năng mang theo các đầu đạn giả nhằm đánh lừa hệ thống phòng thủ tên lửa của đối phương.

Mặc dù không trực tiếp đề cập tới DF-5A, trong phiên điều trần trước Ủy ban Quốc phòng Thượng viện Mỹ vào hôm 9-2, Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia Mỹ James R Clapper cũng lên tiếng quan ngại rằng, Trung Quốc đang tiếp tục hiện đại hóa lực lượng hạt nhân của nước này bằng việc biên chế thêm nhiều hệ thống phóng tên lửa lưu động để củng cố cho hệ thống phóng tên lửa ngầm dưới mặt đất.

Một tài liệu nghiên cứu về quân đội Trung Quốc của Quốc hội Mỹ vào năm 2003 có nhắc đến việc Bắc Kinh đang thay thế các biến thể tên lửa đạn đạo DF-5 thế hệ cũ (CSS-4 Mod 1) sang các biến thể hiện đại hơn là DF-5A (CSS-4 Mod 2). Trung Quốc được cho là đã thay thế 20 tên lửa DF-5 bằng DF-5A trong giai đoạn từ 2000 đến 2010.