Trung Quốc tiếp tục kỷ luật nhiều quan chức vì để bùng dịch Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  20 quan chức ở thành phố Quảng Châu của Trung Quốc vừa bị kỷ luật vì xử lý kém hiệu quả trong đợt bùng dịch Covid-19 mới nhất, trong khi đó, một giáo viên ở tỉnh Giang Tây cũng bị giam giữ 15 ngày vì đề nghị thí điểm “sống chung với virus”.

Vào hôm 12-8, chính quyền thành phố Quảng Châu, thuộc tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc đã tuyên bố kỷ luật 20 quan chức vì không làm tròn trách nhiệm trong đợt bùng phát dịch Covid-19 hồi tháng 5 và 6, trong đó nặng nhất là trường hợp sa thải lãnh đạo ủy ban y tế thành phố.

Trước Quảng Châu, hơn 50 quan chức ở các tỉnh Giang Tô, Sơn Đông, Hà Nam, Hồ Nam..., cũng bị kỷ luật vì phản ứng chậm chạp và quản lý kém hiệu quả trong công tác phòng chống dịch.

Trung Quốc đang cho thấy sự nghiêm khắc trong phòng dịch Covid-19

Trung Quốc đang cho thấy sự nghiêm khắc trong phòng dịch Covid-19

Cách đây ít ngày, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật trung ương và Ủy ban Giám sát quốc gia Trung Quốc đã tuyên bố sẽ kỷ luật nghiêm đối với các quan chức làm việc không hiệu quả trong việc ứng phó với làn sóng dịch bệnh mới nhất tại quốc gia này.

Công tác kiểm tra tập trung vào nội dung như làm việc kém hiệu quả khiến dịch bệnh lây lan, không tuân thủ các biện pháp cách ly, không báo cáo trung thực kết quả xét nghiệm…

Trong đợt bùng phát dịch mới nhất tại Trung Quốc, nguồn lây xuất phát từ sân bay Lộc Khẩu thuộc thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô. Sau đó, virus SARS-CoV-2 biến thể Delta đã lây lan ra 16 tỉnh với hơn 1000 trường hợp dương tính.

Đây được cho là đợt bùng phát nghiêm trọng nhất tại Trung Quốc kể từ lần bùng dịch tại Vũ Hán vào tháng 12-2019.