Trung Quốc tiếp tục điều 3 tàu tuần tra quần thảo Senkaku/Điếu Ngư

ANTĐ - Ngày 12-8, Trung Quốc tiếp tục điều 3 tàu Hải cảnh mang số hiệu 2101, 2112 và 2151 quần thảo Senkaku/Điếu Ngư trong vòng 4 giờ đồng hồ.

Theo tin từ hãng thông tấn Nhật Bản Kyodo cho hay, ngày 12-8, biên đội 3 tàu Hải Cảnh Trung Quốc gồm “Hải Cảnh 2101”, “Hải Cảnh 2112” và “Hải Cảnh 2151” lại tiếp tục xâm nhập Senkaku/Điếu Ngư trên khu vực biển Hoa Đông.

Nguồn tin cho hay, đây là lần thứ 19 Trung Quốc đưa tàu xâm nhập vào khu vực quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông - nơi mà cả Bắc Kinh và Tokyo đều có tuyên bố chủ quyền. Mới đây nhất, ngày 6-8 Trung Quốc cũng đã đưa 3 tàu hải cảnh nêu trên xâm nhập vùng biển này.

Lực lượng tuần tra bờ biển Nhật Bản cho biết, 3 tàu này của Trung Quốc đã quần thảo khoảng 4 giờ đồng hồ tại khu vực biển gần Senkaku/Điếu Ngư, bắt đầu từ 0h25 phút đến tận 04h 45 phút sáng sớm 6-8.

Tàu công vụ Trung-Nhật thường xuyên đối đầu ở Senkaku/Điếu Ngư

Kể từ khi chính phủ Nhật Bản tuyên bố “quốc hữu hóa” quần đảo Senkaku (tháng 9-2012), đã khiến Bắc Kinh rất tức giận và luôn tìm mọi cách để phản đối, đồng thời tới tấp đưa tàu công vụ đến khu vực biển này tuần tra, tuyên truyền nhằm tranh chấp chủ quyền. Theo tính toán, bình quân mỗi tháng Trung Quốc đưa 5 lượt tàu các loại xâm nhập vùng biển này.

Hãng Kyodo đưa tin, ngày 12-8 phó tư lệnh lực lượng phòng vệ Nhật Bản Ryota Takeda đã có chuyến thị sát tới thành phố Amami thuộc Kagoshima.

Trong chuyến thăm này ông đã đề nghị bố trí lực lượng phòng vệ mặt đất, với 550 quân cùng các hệ thống tên lửa đất đối không và bờ đối hạm, nhằm mục đích đối phó với những động thái uy hiếp quân sự đang ngày càng gia tăng ở khu vực biển Hoa Đông của Trung Quốc.