Trung Quốc thử tên lửa "sát thủ", có tầm phóng 14.000km

ANTĐ - Các quan chức quốc phòng Mỹ cho biết, Trung Quốc vừa hoàn tất vụ phóng thử lần thứ 2 thành công loại tên lửa tầm xa mới nhất DF-41 có thể tấn công các mục tiêu tại lãnh thổ nước Mỹ bằng các đầu đạn hạt nhân.

Theo Washington Freebeacon, vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Đông Phòng-41 (DF-41), đã được tiến hành hôm 13-12 tại trung tâm phóng tên lửa Wuzhai ở tỉnh Sơn Tây tới một bãi tập bắn ở miền Tây Trung Quốc.

Đây là vụ phóng thử thứ 2 loại tên lửa đạn đạo liên lục địa tầm xa, cơ động mới này mà các cơ quan tình báo Mỹ đánh giá là sẽ được trang bị tới 10 đầu đạn dẫn hướng độc lập (MIRV). Trước đó, binh chủng pháo binh 2 (tức lực lượng tên lửa chiến lược) Trung Quốc đã tiến hành phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-41 đầu tiên vào ngày 24-7-2012.

Đến nay, Lầu Năm Góc chưa có bình luận gì về vụ thử tên lửa này của Trung Quốc. Nhưng vụ thử mới nhất này cho thấy rằng Trung Quốc tiếp tục phát triển tên lửa tầm xa, và loại tên lửa này đang gây nên những quan ngại mới về học thuyết hạt nhân đã được công bố của Trung Quốc là không phải là nước đầu tiên sử dụng vũ khí hạt nhân trong một cuộc xung đột.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-31A của Trung Quốc

Vụ phóng thử tên lửa hạt nhân chiến lược này của Trung Quốc diễn ra khi mà căng thẳng tăng cao giữa Mỹ và Trung Quốc về vụ một tàu đổ bộ của hải quân Trung Quốc suýt đâm vào chiếc tàu tuần dương tên lửa USS Cowpens của Mỹ trên biển Đông hôm 5-12.

Trong bản báo cáo của Trung tâm tình báo vũ trụ và không quân Quốc gia (NASCI) thuộc Không quân Mỹ hồi tháng 5, tổ chức này đã đề cập đến việc Trung Quốc đang phát triển một loại tên lửa tầm xa mới được trang bị nhiều đầu đạn hạt nhân, ngoài loại tên lửa đạn đạo liên lục địa tầm xa, cơ động hiện tại là DF-31 và DF-31A.

"Trung Quốc có một chương trình phát triển tên lửa đạn đạo chủ động và linh hoạt nhất trên thế giới. Họ đang phát triển và thử nghiệm các thế hệ tên lửa tấn công, thành lập thêm các đơn vị tên lửa, nâng cấp về số lượng các hệ thống tên lửa và phát triển các phương thức nhằm ngăn đối phó với các hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo của đối phương”, NASCI cho biết trong báo cáo.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-41 của Trung Quốc

Tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-41 do Viện nghiên cứu phương tiện phóng Trung Quốc sản xuất để trang bị cho binh chủng pháo binh 2. Loại tên lửa này được xác định là có trọng lượng khoảng 42 tấn, dài 15m, đường kính thân 2,25m, kết cấu 3 tầng, sử dụng nhiên liệu đẩy rắn, với cho tầm bắn từ 12.000 đến 14.000km, tốc độ Mach 25 (gần 30.000 km/giờ), dẫn đường bằng quán tính kết hợp hệ thống định vị vệ tinh Bắc Đẩu.

Tên lửa DF-41 được đặt trên xe phóng tự hành giống với loại trang bị cho tên lửa đạn đạo Topol-M của Nga. Khi chiến đấu, DF-41 được đưa ra khỏi bệ phóng bằng phương thức phóng lạnh - động cơ phụ trợ đẩy tên lửa từ ống phóng ra ngoài, sau khi tên lửa đạn đến độ cao nhất định, động cơ chính của tên lửa mới kích hoạt đưa tên lửa tới mục tiêu.