Trung Quốc tăng ngân sách quân sự năm 2021 lên hơn 208 tỉ USD

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Vào hôm 5-4, Trung Quốc cho biết, nước này sẽ tăng ngân sách quốc phòng trong năm 2021 thêm 6,8% so với năm 2020, lên mức 208,47 tỷ USD. Đây là năm thứ 6 liên tiếp Trung Quốc tăng chi tiêu quân sự ở mức một con số.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, ngân sách quốc phòng của Trung Quốc năm 2020 chỉ tăng 6,6% so với năm 2019, lên 178 tỉ USD, mức thấp nhất trong 30 năm qua. Trung Quốc đã duy trì mức tăng ngân sách quốc phòng ở mức 1 con số liên tiếp kể từ năm 2016 đến nay.

“Chúng tôi sẽ tăng cường huấn luyện, lập kế hoạch tổng thể để ứng phó với các rủi ro an ninh trong mọi lĩnh vực. Đồng thời, Trung Quốc sẽ nâng cao năng lực chiến lược của quân đội để bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích của đất nước”, Thủ tướng Lý Khắc Cường phát biểu trước cuộc họp thường niên của quốc hội Trung Quốc, đồng thời nhấn mạnh nước này sẽ chú trọng nâng cao năng lực khoa học, công nghệ và công nghiệp quốc phòng.

Trung Quốc vẫn tăng mạnh ngân sách quân sự bất chấp dịch Covid-19

Trung Quốc vẫn tăng mạnh ngân sách quân sự bất chấp dịch Covid-19

Quyết định tăng ngân sách quốc phòng của Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh kinh tế nước này đang phục hồi sau đại dịch Covid-19 và áp lực quân sự gia tăng trong thời gian gần đây. Theo dự đoán, tăng trưởng GDP của Trung Quốc sẽ đạt hơn 6% trong năm 2021.

Nhiều chuyên gia phương Tây cho rằng, ngân sách thực tế hàng năm của Trung Quốc cao hơn nhiều so với số liệu được công bố.

Ngân sách quốc phòng năm 2021 của nước này hiện vẫn chỉ bằng khoảng 1/4 chi tiêu quốc phòng của Mỹ. Chi tiêu quân sự của Mỹ trong năm 2020 là 714 tỷ USD và dự kiến ​​sẽ tăng lên 733 tỷ USD trong năm 2021.