Trung Quốc tạm dừng chiến dịch tìm kiếm nạn nhân vụ máy bay rơi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Mưa lớn khiến chiến dịch tìm kiếm nạn nhân bị tạm dừng sau khi chiếc máy bay chở khách của China Eastern Airlines lao xuống sườn núi 2 ngày trước đó với 132 người trên khoang.
Thắp nền cầu nguyện cho các nạn nhân vụ máy bay chở khách rơi ở Trung Quốc

Thắp nền cầu nguyện cho các nạn nhân vụ máy bay chở khách rơi ở Trung Quốc

Truyền hình nhà nước Trung Quốc đưa tin, mưa lớn tại miền Nam nước này vào hôm 23-3-2022 đã làm ngập hố va chạm nơi máy bay lao xuống, đồng thời gây nguy cơ sạt lở đất, đe dọa lực lượng tìm kiếm.

Cục Khí tượng địa phương cho biết, có nguy cơ xảy ra lở đất, lốc xoáy và gió lớn khi tình trạng thời tiết xấu đi ở vùng núi của tỉnh Quảng Tây.

Mưa lớn cũng ảnh hưởng đến hoạt động tìm kiếm hộp đen chuyến bay mang số hiệu MU5735 của China Eastern Airlines gặp nạn. Chiếc máy bay Boeing 737-800 này đang trên hành trình từ thành phố Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam, đến Quảng Châu ở tỉnh Quảng Đông, thì bất ngờ lao xuống sườn núi ở huyện Đằng, thành phố Ngô Châu, khu tự trị dân tộc Choang ở tỉnh Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc.

Theo SCMP, dữ liệu do FlightRadar24 công bố ngày 22-3 cho thấy, sau khi MU5735 lao xuống gần như thẳng đứng, phi công cố lấy lại độ cao trong những giây cuối cùng nhưng không thành công. Giới chức Trung Quốc thông báo đến nay vẫn chưa phát hiện người sống sót cũng như hộp đen máy bay.

Nguyên nhân của vụ tai nạn vẫn chưa được xác định. Giới chức hàng không Trung Quốc nói rằng, cuộc điều tra sẽ rất khó khăn vì máy bay bị hư hỏng nặng.

Thân nhân của những người có mặt trên máy bay đã tìm đến nơi xảy ra vụ tai nạn. “Tất cả những gì tôi mong muốn là sự hy vọng, hy vọng tìm thấy người sống sót”, người đàn ông họ Ding 57 tuổi, nói với Reuters. Kể lại giây phút nghe tin về thảm kịch, ông nói: “Trái tim tôi như rơi xuống”.

Trong cuộc họp diễn ra hôm 22-3, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc đã yêu cầu “dốc toàn lực tìm kiếm miễn là có tia hy vọng”.

Trung Quốc đã đạt được những bước tiến lớn trong việc cải thiện các tiêu chuẩn an toàn hàng không trong 2 thập niên qua, và thảm kịch xảy ra hôm 21-3-2022 là vụ tai nạn máy bay nghiêm trọng đầu tiên tại nước này trong vòng 12 năm qua.