Trung Quốc: Tai nạn tàu hỏa thảm khốc, 35 người chết

ANTĐ - Số người thiệt mạng trong vụ tai nạn tàu hỏa thảm khốc ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đã lên tới 35 người và 210 người khác bị thương.

Trong số 35 người thiệt mạng có 2 hành khách nước ngoài và 17 người vẫn chưa xác định được danh tính. Vụ tai nạn xảy ra vào tối 23-7 khi hai đoàn tàu cao tốc đâm vào nhau ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Đoàn tàu mang số hiệu D3115, chạy từ thủ phủ Hàng Châu của tỉnh Chiết Giang tới thành phố Phúc Châu đã bị sét đánh nên hệ thống điện trên tàu gặp trục trặc khiến đoàn tàu mất lái và trật bánh.

Hiện trường vụ tai nạn 

                                         Hiện trường vụ tai nạn

Ngay sau đó, đoàn tàu thứ hai mang ký hiệu D310 chạy từ Bắc Kinh tới Phúc Châu đã đâm vào đuôi của tàu D3115. Vụ va chạm khiến 4 toa đầu của tàu D301 và toa 15 và toa 16 của tàu D3115 văng ra khỏi đường ray.

 Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn thảm khốc, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã kêu gọi tất cả các ban ngành nỗ lực hết sức để cứu giải cứu hành khách bị nạn. Trong khi đó, cơ quan y tế Chiết Giang cũng kêu gọi người dân tình nguyện hiến máu để cấp cứu cho các nạn nhân vì số người bị thương quá lớn.

 
 
 Số thương vong có thể còn tăng

                                         Số thương vong có thể còn tăng

Nạn nhân bị thương được chuyển tới bệnh viện cấp cứu 

                 Nạn nhân bị thương được chuyển tới bệnh viện cấp cứu