Trung Quốc sẽ nối lại phát triển năng lượng hạt nhân

ANTĐ - Chính phủ Trung Quốc sẽ nối lại các dự án phát triển năng lượng hạt nhân vốn bị đình lại sau khi xảy ra thảm họa hạt nhân tại nhà máy điện Fukushima của Nhật Bản do động đất sóng thần hồi tháng 3 năm ngoái. Cùng với đó, những tiêu chuẩn an toàn mới cũng được áp dụng trong nhà máy đang hoạt động. 

Sau khi xảy ra sự cố tại nhà máy Fukushima của Nhật Bản, chính phủ Trung Quốc đã xem xét lại quy trình kiểm tra tại các nhà máy điện hạt nhân đồng thời ngừng mở rộng các lò phản ứng mới. Tất cả 41 lò phản ứng đang hoạt động hoặc đang xây dựng đã được kiểm tra lại và 3 dự án năng lượng hạt nhân đã được chính phủ phê duyệt bị tạm đình chỉ sau sự cố Fukushima.

Cuối tuần qua, chính phủ Trung Quốc đã thông qua văn kiện chiến lược phát triển năng lượng hạt nhân cho đến năm 2020. “Các nhà máy điện hạt nhân ở Trung Quốc về cơ bản đều đáp ứng được tiêu chuẩn an toàn hạt nhân mới nhất của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế” - thông báo đăng trên trang web của chính phủ Trung Quốc cho biết.

Trước khi xảy ra sự cố Fukushima, Trung Quốc hướng tới mục tiêu công suất 86 gigawatt năng lượng hạt nhân vào năm 2020 so với công suất 12 gigawatt hiện nay.